Thứ hai, 20/8/2001, 10:50 GMT+7

Anh lập Trung tâm nghiên cứu thảm họa do thiên thạch

Sao chổi thường xuyên thăm hỏi trái đất, nhưng ít gây ra họa lớn.

Với Trung tâm thông tin Sao chổi và Thiên thạch Quốc gia đang được xây dựng, Bộ trưởng khoa học Anh, Lord Sainsbury, tin tưởng rằng trái đất sẽ được bảo đảm an toàn khỏi các thảm họa từ xa. Trung tâm này vừa nhằm giáo dục cộng đồng, vừa phát hiện sớm và báo động về các thiên thạch sắp quệt vào trái đất.

Theo giới khoa học, thiên thể vũ trụ là nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt diệt của khủng long trên toàn thế giới 65 triệu năm trước đây. Nếu con người không muốn lịch sử lặp lại, cách duy nhất tự bảo vệ mình là dùng các phương tiện dự báo từ xa.

Trung tâm nghiên cứu trên sẽ tổ chức các cuộc triển lãm có giao lưu với khách tham quan, giới thiệu các website và thông tin về mối nguy hiểm của các vụ va chạm thiên thạch, so sánh với các hiểm họa khác và phác họa bi kịch của trái đất nếu tình huống này xảy ra.

“Mặc dù va chạm kiểu này có tần suất rất thấp, nhưng không phải là không có”, Lord Sainsbury bình luận. Cứ sau chưa đầy 1 thế kỷ, lại có một vật thể vũ trụ với đường kính lớn hơn 50 m "chinh phạt" trái đất. Lần va chạm gần đây nhất xảy ra năm 1908 ở Siberia, san phẳng hàng ngàn km vuông rừng.

B.H. (theo BBC)