Thứ bảy, 18/8/2001, 01:57 GMT+7

Hầu hết các nước lớn vi phạm hiệp định về đăng ký vệ tinh

Đó là thông báo của ông McDowell, Trung tâm Vật lý thiên thể Harvard-Smithsonian (Mỹ), đưa ra hôm thứ năm. Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia có số vệ tinh không đăng ký nhiều nhất. Sau đó phải kể đến Đức, Pháp và Anh. Chỉ có Nga tuân thủ hiệp định.

Các quan chức của LHQ cho biết, việc "quên" không đăng ký này là do "những thiếu sót về kỹ thuật", chứ không vì mục đích chính trị hoặc quân sự.

Năm 1961, lần đầu tiên LHQ đưa ra đề nghị các nước phải thông báo về các vật thể do họ phóng lên quỹ đạo. Năm 1975, trong Hội nghị về việc phảiđăng ký các vật thể được phóng lên không gian, các quốc gia lớn thoả thuận sẽ thông báo cụ thể về các vệ tinh do họ phóng đi. Mục đích của hội nghị này (trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh) thực chất nhằm để Nga và Mỹ cam kết sẽ không đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ.

Tuy nhiên, theo ông MacDowell, hiện Mỹ là nước vi phạm thoả hiệp trên một cách trắng trợn nhất. Nước này không đăng ký 141 trong số 2.000 vệ tinh được phóng lên quỹ đạo. Trong đó, có ít nhất 7 vệ tinh quân sự hoặc tình báo mà Nhà Trắng cố ý giữ bí mật.

McDowell cho biết, hiện Trung Quốc nắm giữ khoảng 70 vệ tinh, thì đến khoảng một nửa không đăng ký. Pháp có 60 vệ tinh, 15 không đăng ký. Tỷ lệ số vệ tinh không đăng ký ở Đức là 16/28, ở Anh là 10/40, Italia 6/15, Nhật Bản 10/84 và Canada 3/15. Nga là nước duy nhất đăng ký tất cả các vệ tinh phóng đi từ năm 1970.

Minh Hy (theo CNN)