Genesis đã rời bệ phóng
Sau hơn một tuần trì hoãn, hôm qua (8/8), tên lửa Delta II đã phóng đi từ căn cứ Cape Caneveral vào lúc 23h13' (giờ Hà Nội), mang theo tàu thu gió mặt trời Genesis. Các nhân viên kiểm tra của NASA cho biết, tàu Genesis đã tách an toàn ra khỏi tên lửa ít phút sau đó.
Ban đầu, Genesis dự định được phóng đi hôm 30/7, nhưng do một thông báo về sự cố ở khoang nhiên liệu trong một thử nghiệm ở môi trường không gian giả, chuyến bay đã bị hoãn lại. Sau đó, chuyến bay của tàu liên tục phải lùi lại vì thời tiết xấu.
Tàu Genesis sẽ đến toạ độ dự định cách trái đất 1,6 triệu km, cách mặt trời 148 triệu km. Nó có nhiệm vụ tìm kiếm bằng chứng để giải thích quá trình hình thành hệ mặt trời cách đây 4,5 tỷ năm. Theo dự tính, năm 2004, Genesis sẽ gửi về trái đất hộp mẫu vật gồm 10-20 microgram gió mặt trời.
Bộ phận thu gió mặt trời của Gensesis gồm nhiều mảnh hình lục giác ghép lại. Những mảnh này làm từ silicon, kim cương, vàng và ngọc bích. Nhờ chất liệu này, chúng có thể hút các điện tử từ gió mặt trời chuyển động với tốc độ 1,6 triệu km/h.
Minh Hy (theo CNN)
Theo dòng sự kiện:
Ngày mai, NASA phóng tàu Genesis (7/8)
Genesis sẽ khởi hành đêm nay (3/8)
Genesis lùi ngày bay (31/7)
Tàu Genesis trước giờ thám hiểm mặt trời (30/7)