Thứ ba, 24/7/2001, 09:45 GMT+7

NASA phóng vệ tinh quan trắc gió mặt trời

Một tên lửa Atlas II đưa vệ tinh GOES-M vào quỹ đạo.

Hôm thứ hai, từ căn cứ không quân Cape Canaveral, bang Florida, Mỹ, vệ tinh thời tiết địa tĩnh (GOES) thứ năm của NASA đã được phóng lên quỹ đạo quanh trái đất. Mang theo một kính viễn vọng tia X, vệ tinh này sẽ phát hiện các cơn bão mặt trời thổi tới hành tinh chúng ta, thu thập các dữ liệu thời tiết khác như bão, lốc, lụt lội...

Kính viễn vọng sẽ ghi lại hình ảnh của bầu khí quyển mặt trời đến từng phút. Các chuyên gia thời tiết và quan chức Mỹ sẽ sử dụng những số liệu đó để dự báo tính dữ dội của các nhiễu loạn mặt trời (tác nhân tạo sóng ảnh hưởng đến hệ thống điện, phá huỷ thiết bị điện trên các vệ tinh hoặc các hệ thống truyền thanh, viễn thông), cảnh báo khi trái đất chuẩn bị đón các trận bão từ và bức xạ

Vệ tinh hiện mang tên GOES-M. Hai tuần tới, khi đạt đến độ cao 35.400 km, nó sẽ được đổi tên thành GOES-12. Cho đến lúc này, nó vẫn đóng vai trò dự trữ, đề phòng trường hợp một trong hai vệ tinh môi trường địa tĩnh đã phóng trước đó không hoàn thành nhiệm vụ. Chuyến bay của GOES-M tiêu tốn tới 380 triệu USD. Dự kiến, vệ tinh tiên tiến này sẽ gửi về trái đất 1.440 ảnh mỗi ngày, tức 525.600 bức mỗi năm.

Trong hai vệ tinh thời tiết khác đang bay trên quỹ đạo, một bao quát vùng biển phía đông nước Mỹ và Đại Tây Dương, một quan trắc vùng biển tây Mỹ và Thái Bình Dương.

B.H. (theo AP)