Huế phát hiện một di tích thời Tự Đức
 |
|
Sông Hương trên bến, dưới thuyền. |
Nhà nghiên cứu Phan Thuận An, Trung tâm Bảo tồn cố đô Huế, đã tìm ra một di tích dưới thời vua Tự Đức (1848-1883) bị hoang phế ở cồn Dã Viên, một hòn đảo nổi giữa sông Hương, bên phải kinh thành. Theo ông An, nơi đây từng là một vườn thượng uyển, với dấu tích còn lại là nền móng của một lâu đài bằng gạch vồ, mỗi cạnh 10 m, cao 2 m.
Nhiều viên đá hình chữ nhật để kê cột gỗ vẫn còn nguyên vị trí. Có một bia đá khắc bài văn Dữ Dã Viên ký do vua Tự Đức viết, gồm 1.413 chữ, ca ngợi cảnh đẹp sông nước Hương Giang, sinh hoạt của người dân trên sông. Trong vườn thượng uyển còn có bến thuyền, trường bắn, vườn cây quả.
Hiện di tích này đang nằm trong khu canh tác của 8 hộ dân, nhưng do bị cây cỏ che phủ nên di tích vẫn nằm im từ bao năm qua.
(Theo Tuổi Trẻ, 3/7)