Phim mới: Dạo chơi cùng khủng long
 |
|
Hình ảnh khủng long in lên nền trời đỏ rực - trí tưởng tượng của các nhà làm phim thật phong phú. |
Trái đất không một ngọn cỏ. Những con vật khổng lồ vươn cái đầu trên những bụi cây. Rồi đồi núi vỡ vụn trong dòng thác lửa, từng đàn thú rầm rập chạy trong tiếng gầm vang dội...
Đó là những hình ảnh về sự sống và suy tàn của loài khủng long trong loạt phim khoa học Dạo chơi cùng khủng long.
Phim do hãng truyền hình BBC sản xuất. Phần đầu được phát hành dịp Giáng sinh năm ngoái, còn tập đầu tiên của phần tiếp theo vừa được trình chiếu trên màn ảnh nhỏ của thế giới vào đêm 13/6 vừa qua.
Dạo chơi cùng khủng long là bộ phim khoa học dài hơi, công phu nhất của BBC cho tới nay. 6 tập phim thuộc bộ thứ nhất đã được in thành 6 đĩa VCD, trở thành bộ phim khoa học thuộc loại bán chạy nhất trên toàn cầu, kể từ khi được phát hành vào cuối năm 2000.
Để đưa những khái niệm mơ hồ về cuộc sống loài khủng long thời tiền sử thành lý giải khoa học trên màn ảnh nhỏ, BBC phải mất ba năm và chi phí xấp xỉ 12 triệu USD. Dự án đồ sộ của họ đòi hỏi hãng phải tập hợp các nhà cổ sinh vật học trên toàn thế giới, chọn lọc những giải thích có cơ sở nhất, rồi xây dựng một kịch bản trọn vẹn về cuộc sống của khủng long với những chi tiết thường nhật như ăn, ngủ, giao phối, đánh lộn, săn mồi… Nhà sản xuất Tim Haines cho biết: “Chúng tôi không đưa ra những lời giải thích hoàn toàn đúng sự thật, mà là giới thiệu với khán giả truyền hình những khả năng gần với sự thật nhất”.
Các nhà làm phim cho biết họ đã cố gắng vận dụng tối đa trí tưởng tượng ở nhiều trường đoạn để làm các chi tiết khoa học trở nên sinh động, đặc biệt là sáng tạo ra âm thanh cho các hoạt động của khủng long. Bộ phim được quay phần bối cảnh ở New Zealand, Chile và Califorina. Phần hình ảnh khủng long được dựng bằng cả kỹ thuật tạo hình trên máy tính lẫn kỹ thuật điều khiển thú bằng tay. Để thực hiện những tập đầu, BBC đã thiết kế đến 80 mẫu khủng long cử động theo điều khiển của tay hay của máy để sử dụng trong những pha cận cảnh, chẳng hạn khi khủng long ăn thịt các sinh vật khác.
Thành công của phần I thôi thúc các nhà sản xuất xây dựng thêm phần II của bộ phim trong mùa hè năm nay. Phần II sẽ kể về cuộc tìm kiếm dấu vết khủng long trên thế giới. BBC cũng đưa lên mạng một địa chỉ dành riêng cho khán giả của Dạo chơi cùng khủng long. Dường như thời tiền sử đã tìm được chỗ đứng thích đáng trong dòng chảy của phim hiện đại. Các nhà sản xuất của BBC tự hào tuyên bố: “Có khi đến khủng long cũng phải thích loạt phim này!”.
(Theo Tuổi Trẻ, 16/6)