"Bảo bối" chống đào thải mô lạ cấy vào cơ thể
 |
|
Phẫu thuật ghép tim nhân tạo. |
Những người được cấy ghép các bộ phận lạ vào cơ thể thường phải sống trong tâm trạng chờ "án tử hình" bởi nguy cơ bộ phận đó bị đào thải hoặc biến chứng thành ung thư. Tuy vậy, một phần của một tế bào vừa tìm thấy trong lách người có thể gỡ "thanh gươm" đó ra khỏi đầu bệnh nhân.
Bình thường, lymphô bào (LC), một loại bạch cầu tìm thấy trong tất cả các mô, có vai trò tối quan trọng đối với sự sống. Chúng quyết định tới khả năng hoạt động của hệ thống miễn dịch cho một cơ thể. Bình thường, chúng được phân ra LC - B sản sinh ra kháng thể và LC - T liên quan tới việc thải loại các mô ghép lạ vào cơ thể.
Chính các LC - T này đã làm phức tạp lên nghìn lần cuộc sống của bệnh nhân được đại tu cơ thể bằng mô lạ. Họ hầu như suốt đời phải sống chung với các thuốc ức chế miễn dịch. Ngoài việc phải nghiêm ngặt tuân thủ chế độ điều trị do bác sĩ đề ra, các loại thuốc này còn gây ra các phản ứng phụ khó lường cho người sử dụng.
Tuy vậy, nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ thuộc Đại học Y Pittsburgh đã chỉ ra rằng không phải LC nào cũng chống lại các mô lạ được cấy ghép vào cơ thể. Trong khi toàn bộ các loại LC lấy ra từ tuỷ xương là "khắc tinh" số một đối với mô lạ thì những LC tách ra từ các mô lách lại có khả năng hoá giải sự xung khắc giữa mô lạ với cơ thể và gia tăng tốc độ đồng hoá để chúng nhanh chóng hoà hợp với cơ thể thành một khối thống nhất.
Hàng loạt thử nghiệm khi cấy tim của một con chuột vào cơ thể của con chuột khác đã chứng minh các LC tách ra từ mô lách giúp cho tim cấy hoạt động bình thường trong một thời gian dài mà không cần tới bất cứ loại thuốc ức chế miễn dịch nào.
Hiện nay, các nhà khoa học Mỹ đang tìm kiếm các LC có chức năng tương tự trong các cơ quan của gan và thận. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những bước ngoặt y học lớn nhất trong lịch sử, giúp hàng triệu bệnh nhân trên thế giới hoàn toàn yên tâm khi thay thế các bộ phận của cơ thể đã bị hư hỏng.
(Theo Lao Động, 14/6)