Nhiều nước châu Á ngồi trên "bom độc nổ chậm"
 |
|
Nông dân nhiều nơi đã quá lệ thuộc vào thuốc trừ sâu. |
Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Nông lương Thế giới, nhiều nước châu Á đang trở thành "bồn chứa" độc chất trên diện rộng và dai dẳng. Nông dân khu vực này vẫn dùng các loại thuốc trừ sâu quá hạn hoặc bị cấm dùng như DDT, chlordane, heptachlor…, với số lượng dự trữ lên tới 200.000 tấn.
Nhiều loại hóa chất rất dễ bắt cháy và hầu hết đều có những mối liên hệ với các căn bệnh ung thư, sinh con quái thai và các bệnh về tâm thần.
Ở Thái Lan, nền kinh tế chủ yếu dựa vào xuất khẩu nông phẩm, 6 triệu cư dân hiện đang sống trong những khu vực bị ô nhiễm bởi khoảng 200 nhà máy sử dụng các hoá chất độc hại. Trong khi đó, Ấn Độ vẫn đang phun trên 80 triệu ha cánh đồng nhiều loại chất cấm kể trên.
Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, mỗi năm các nước châu Á nhập 2,5 tỷ USD thuốc trừ sâu, gồm cả thuốc cấm.
(Theo Tuổi Trẻ, 14/6)