Khi sao Hoả, trái đất và mặt trời xếp hàng
 |
|
Sao Hoả đỏ quạch với các "mũ băng" hai cực. |
Những người yêu thích thiên văn sẽ có cơ hội hiếm có để quan sát sao Hoả, vì hôm nay (13/6), hành tinh Đỏ sẽ sáng nhất. Nó đang ở vị trí gần nhất với hành tinh của chúng ta. Trên quỹ đạo của mình, trái đất nằm giữa mặt trời và sao Hoả.
Bạn sẽ nhìn thấy hành tinh Đỏ ở đúng hướng nam, vào lúc nửa đêm. Đây là cơ hội quan sát rõ nhất trong nhiều năm, ít nhất là từ 1998, do sao Hoả và trái đất đang tiến đến gần nhau. Khoảng cách giữa chúng sẽ thu hẹp nhất vào ngày 21-22/6, khi đó là 67 triệu km.
Hành tinh “han gỉ”
Sao Hoả có màu đỏ là do ánh sáng chiếu tới nó bị “nhuốm màu” của thứ bụi đỏ quạch, giàu ôxit sắt. Gió bốc cao trên hành tinh này mang theo bụi đất và phản xạ ánh sáng mặt trời. Dưới bề mặt là một bình địa sẫm mầu tương tự. Cảnh tượng đó xứng đáng là một kỳ quan trong vũ trụ. Vì thế, từ trái đất nhìn lên, sao Hoả có màu đỏ lửa, màu của chiến tranh.
Bằng kính thiên văn, bạn thậm chí có thể quan sát các kênh rạch trên bề mặt và “mũ băng” ở hai cực của nó. Nhưng đêm nay, bạn không cần đến kính thiên văn, trên bầu trời phía nam đã tự xuất hiện một quả cầu đỏ.
Mặc dù ở vị trí dễ thấy nhất trong các năm, nhưng những người quan sát trên bán cầu bắc muốn ngắm nó sẽ phải ngó lui xuống phía nam một chút, chính xác là 12 độ trên đường chân trời. Còn với người ở bán cầu nam, vị trí ngắm là lý tưởng nhất. Sao Hoả nằm ngay trên đầu họ.
Trạng thái thẳng hàng của sao Hoả, trái đất và mặt trời lặp lại cứ sau 2 năm và 2 tháng. Tuy nhiên năm nay đặc biệt hơn do hành tinh Đỏ tương đối gần trái đất, vì vậy nó xuất hiện lớn hơn bình thường. Lần xếp hàng tới xảy ra vào năm 2003. Khi đó, bán cầu bắc sẽ có dịp quan sát tốt nhất.
B.H. (theo BBC, 13/6)