Thứ tư, 13/6/2001, 09:54 GMT+7

Đức đóng cửa các nhà máy điện nguyên tử

Thủ tướng Đức (phải) trao bản thoả thuận cho Chủ tịch Công ty năng lượng E.On.

Hôm qua (12/6), Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder và đại diện các nhà tư bản công nghiệp đã cùng ký vào bản thỏa thuận đóng cửa 19 nhà máy năng lượng nguyên tử của nước này từ nay đến năm 2018.

Đây là kết quả của chiến dịch chống sử dụng năng lượng nguyên tử, kéo dài hàng thập kỷ qua ở Đức. Chiến dịch do Đảng Xanh, một trong những đồng minh của Thủ tướng Schroeder, lãnh đạo.

Bản thoả thuận đã cụ thể hoá những điều đạt được một năm trước đây, quy định thời hạn hoạt động trung bình của các nhà máy điện nguyên tử ở Đức là 32 năm. Như vậy, 19 nhà máy đang tồn tại sẽ phải đóng cửa vào năm 2018.

Thoả thuận cũng cấm việc xuất khẩu chất thải năng lượng đến năm 2005, nhưng lại không đưa ra thời hạn cuối cùng khi nào những chất thải loại này được phép nhập khẩu vào Đức. Ngoài ra, trong bản thỏa thuận còn một điều khoản, theo đó các nhà máy điện nguyên tử “ít tuổi” nhất vẫn có thể duy trì một vài lò phản ứng sau thời hạn năm 2018, nếu như các nhà máy khác sớm đóng cửa.

Trong lúc đó, chính quyền địa phương Đức hôm 11/6 vẫn chấp thuận cho chuyến tàu thứ hai trong năm chở chất thải đã tái chế từ nhà máy La Hague (Pháp) tới kho nguyên liệu Gorleben ở phía bắc nước Đức. Chuyến tàu thứ nhất hồi tháng 3 đã bị những người biểu tình ngăn cản bằng cách nằm ngang qua đường ray.

Trong khi những nhà hoạt động môi trường tiếp tục biểu tình thì một chuyến tàu chở chất thải khác từ nhà máy điện Biblis của Đức tới La Hague bắt đầu khởi hành từ hôm 11/6.

Năm 1999, khi lần đầu tiên đưa ra ý kiến về vấn đề này, Thủ tướng Schroeder gặp phải rất nhiều khó khăn từ phía các nhà tư bản năng lượng. Cuộc thương thuyết lúc đó còn đe dọa làm sụp đổ liên minh của ông. Thủ tướng đã phải yêu cầu Bộ trưởng Môi trường Trittin thu xếp. Ông này lúc đầu cũng khăng khăng rằng việc vận chuyển chất thải sẽ bị ngăn chặn vào tháng 1/2000, tuy nhiên sau đó ông đã không thực hiện được khiến những người phản đối hạt nhân chỉ trích gay gắt. Cuối cùng thì những thoả thuận này cũng đạt được và Hạ viện Đức dự định sẽ thông qua vào giữa năm 2002.

(Theo Lao Động, 13/6)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú mèo bên chùm hoa. (Bùi Dịu Hương)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao