Bush “xuống thang” hay chỉ là thay đổi chiến lược môi trường?
 |
|
Ông Bush muốn làm nguội cơn thịnh nộ của châu Âu. |
Hôm qua (11/6), vài giờ trước khi khởi hành sang châu Âu, Tổng thống Mỹ George Bush đã cam kết sẽ tăng cường các hoạt động nghiên cứu môi trường và tập trung vào vấn đề nóng lên toàn cầu. Đây được coi là nỗ lực nhằm xoa dịu các mũi giáo chỉ trích của công luận sau khi Mỹ rút khỏi Nghị định thư Kyoto về khí hậu.
Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã kịch liệt phê phán hành động chối bỏ Kyoto 1997 của ông Bush. Nghị định thư này yêu cầu các quốc gia công nghiệp phải giảm thiểu phát thải khí nhà kính (sinh ra từ việc đốt nhiên liệu hoá thạch và được cho là thủ phạm gây nóng lên toàn cầu).
Tuy nhiên, ông Bush cho hay việc ông phản đối Nghị định thư Kyoto “không có nghĩa là sự thoái thác trách nhiệm”. Tổng thống cho rằng mặc dù Mỹ là nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, nhưng các quốc gia đang phát triển, những nước được miễn thực thi Kyoto, cũng chịu trách nhiệm lớn trong vấn đề này.
“Chúng tôi công nhận trách nhiệm của mình là phải giảm thiểu phát thải. Nhưng các quốc gia khác cũng đã đóng góp lớn vào vấn đề này: Phần còn lại của thế giới đã góp 80% khí thải nhà kính và rất nhiều trong số đó là từ các nước đang phát triển. Chẳng hạn, nước gây ô nhiễm lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc, nhưng nước này lại được đặt ra ngoài Nghị định thư Kyoto. Ấn Độ cũng tương tự", ông nói.
Tuy nhiên, "lời nhận định đó là không đúng", Tom Burke, một cựu cố vấn đặc biệt về môi trường Anh quốc cho biết. Trung Quốc và Ấn Độ cũng được yêu cầu cố gắng giảm thiểu phát thải. “Thực tế Trung Quốc đã có sự cắt giảm đáng kể trong những năm gần đây, còn lớn hơn những gì mà Mỹ phải thực hiện theo Nghị định thư Kyoto”.
"Cần hợp tác"
Sau khi nhấn mạnh “Kyoto có nhiều điểm chưa thực tế”, Tổng thống Bush bổ sung thêm: “Ngay cả với trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến nhất, chỉ riêng nước Mỹ thôi chưa đủ để đơn độc giải quyết vấn đề toàn cầu. Chúng tôi mong muống có sự cộng tác của các quốc gia khác trong nỗ lực giảm thiểu khí nhà kính và duy trì tăng trưởng kinh tế”.
Ông cho biết Mỹ sẽ tiến hành các nghiên cứu biến đổi khí hậu, giúp thành lập trạm quan trắc tại các quốc gia đang phát triển và làm việc với cộng đồng châu Âu và Nhật Bản trên các mô hình máy tính phức tạp về biến đổi khí hậu.
Phóng viên môi trường của BBC đã mô tả bài phát biểu của ông Bush như “điều đáng ngờ”, bởi rõ ràng rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn là mục tiêu số một của ông. Dù sao, EU đã cam kết thông qua Nghị định thư Kyoto, bất chấp sự rút lui của Mỹ.
Ông Bush sẽ đến thăm Tây Ban Nha, Bỉ, Thụy Điển, Ba Lan và Slovenia trong chuyến thăm châu Âu đầu tiên trên cương vị tổng thống.
B.H. (theo BBC, CNN, 12/6)