Giữ nguyên màu xanh của tre trên sản phẩm thủ công
 |
|
Tre là nguyên liệu quý cho ngành thủ công mỹ nghệ. |
Tác giả Hoàng Thanh Hương, Đại học Nông Lâm TP HCM, vừa giới thiệu công nghệ ngâm tre trong dung dịch sunphát đồng, giúp sản phẩm từ tre giữ được màu xanh nguyên thủy. Đây là giải pháp đơn giản và hiệu quả cao so với việc ngâm nước, hun khói... và có thể áp dụng cho sản xuất quy mô lớn.
Giải pháp khoa học này nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các sản phẩm tre, nhất là đồ thủ công mỹ nghệ.
Cây tre Tàu độ tuổi 3-5 năm, được chặt xuống khi còn tươi, cắt thành khúc có chiều dài 0,5 m. Số lóng tre được chia thành 3 lô, mỗi lô 10 lóng. Lô 1 đối chứng với màu ban đầu, lô 2 ngâm trong dung dịch sunphát đồng thời gian 48 giờ, lô 3 ngâm trong dung dịch thời gian 72 giờ. Dung dịch sunphát đồng được cho vào thêm 5% axít boric có tác dụng bảo quản chống mối mọt. Tre sau khi ngâm được đưa vào phòng sấy nhiệt độ 45-50 độ C hoặc phơi trong nhà.
Kết quả cho thấy với nồng độ sunphát đồng 15%, thời gian ngâm 48 giờ, thuốc có hiệu lực cho việc giữ nguyên màu xanh nguyên thủy của tre. Thời gian ngâm 72 giờ cũng với nồng độ 15%, tỷ lệ tre đạt yêu cầu tương đương, còn tre đối chứng không ngâm dung dịch, sau thời gian trên sẽ mất màu tự nhiên, biến thành màu trắng.
Tre sau khi được xử lý giữ nguyên màu xanh tự nhiên, không bị nấm mốc, là nguyên liệu tạo ra được nhiều sản phẩm đẹp, nhất là những sản phẩm đồ mỹ nghệ mang bản sắc văn hóa Việt Nam.
Tre có thể thay thế gỗ trong nhiều mục đích sử dụng do có những tính năng đặc biệt, như: đẹp, có thể đàn hồi, có thể uốn, kéo, tạo dáng. Hiện cả nước có hơn 200 cơ sở chế biến sản phẩm từ tre với quy mô khác nhau. Sản phẩm làm từ vật liệu tre cũng rất phong phú: giấy, chiếu, màn che, bàn, ghế, giường tủ, nhạc cụ, đồ mỹ nghệ lưu niệm..., ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng và có giá trị cao trên thị trường quốc tế.
(Theo SGGP, 11/6)