Tìm thấy khúc gỗ cổ nhất ở Nhật Bản
Một khúc gỗ xây dựng vừa được tìm thấy tại thành phố Oita, có thể thuộc loại cây cổ nhất từ trước tới nay ở Nhật Bản, có niên đại từ thời kỳ Jomon cách đây khoảng 10.000 năm.
Khúc gỗ này dài 3,8 mét, được tìm thấy tại khu di chỉ Yokoo, nơi từng khai quật được hầm chứa quả sồi 4.000 năm tuổi. Đến nay, người ta vẫn chưa phát hiện được đây thuộc loại cây gì. Địa tầng nơi tìm thấy cổ vật rất ẩm ướt. Nó ngăn không cho khúc gỗ tiếp xúc với không khí và do vậy đã bảo quản cổ vật lâu đến thế.
Khúc gỗ này có thể là một chiếc xà nhà. Nó đã chiếm ngôi vị cổ nhất của một chiếc xà nhà khác có niên đại khoảng 4.500 năm, được tìm thấy ở Oyabe, quận Toyama trước đây. Phát hiện này là vô giá đối với việc khôi phục các công trình xây dựng từ thời kỳ Jomon, bởi chất liệu xây dựng được tìm thấy từ thời kỳ này rất khan hiếm.
Thời kỳ Jomon kéo dài từ năm 8.000 cho tới năm 200 trước Công nguyên.
(Theo Japan Times, 14/5)