Theo dõi cá mập trắng bằng thiết bị vệ tinh
 |
|
Thiết bị phát tín hiệu vệ tinh được gắn trên vây lưng. |
Các nhà khoa học Australia đã gắn một máy phát tín hiệu vệ tinh lên vây lưng của một chú cá mập trắng chưa trưởng thành để nghiên cứu tập tính của nó. Những thông tin cập nhật về sự phát triển của nó ở ngoài khơi bờ biển phía đông Australia sẽ được đưa lên mạng.
Neale, tên chú cá thí nghiệm, dài 2,3 m. Đây là lần thứ hai các nhà nghiên cứu cố gắng tìm hiểu sự di chuyển của cá mập trắng bằng công nghệ vệ tinh. Đối tượng theo dõi lần đầu tiên là trên một con cá mập trắng cái chưa trưởng thành có tên Heather. Tuy nhiên, thiết bị gắn trên lưng nó chỉ hoạt động trong hơn một tháng.
“Việc gắn các thiết bị vệ tinh lên cá mập là rất khó khăn và bản thân thiết bị rất đắt, nhưng quá trình này cho phép chúng tôi xây dựng một bức tranh toàn cảnh về sự di chuyển và các hoạt động của cá mập trắng trong nước. Ví dụ, chúng tôi có thể biết được Neale đang kiếm ăn ở đâu và bơi bao xa”, Tiến sĩ John Stevens, thuộc Tổ chức nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Liên bang Australia cho biết.
Thiết bị này dài 20 cm với một chiếc ăng ten, được gắn vào vây lưng của cá mập. Nó sẽ truyền thông tin về vị trí của Neale cứ sau từ 2 đến 3 ngày và có thể định vị chính xác vị trí của con cá khi nó xuống độ sâu 150 m. Hiện Neale đang di chuyển với tốc độ trung bình 3 km/giờ.
B.H. (theo BBC, 11/5)