Thứ năm, 10/5/2001, 02:13 GMT+7

Australia nhân bản lợn bằng công nghệ mới

Nội tạng của lợn có kích thước rất thích hợp để cấy ghép cho người.

Đến hôm qua (9/5), chú lợn nhân bản vô tính đầu tiên của Australia được 5 tuần tuổi, khỏe mạnh và phát triển bình thường. Chú ra đời nhờ một công nghệ mới có khả năng ngăn chặn bệnh tật ở động vật, nhằm phục vụ cho việc cấy ghép nội tạng ở người.

Quá trình nhân bản do công ty công nghệ sinh học BresaGen phối hợp với Bệnh viện St. Vincent, Melbourne, thực hiện. Họ tạo ra con lợn từ những tế bào đã được làm lạnh trong nitơ lỏng hơn 2 năm. Nhóm nghiên cứu đã áp dụng một công nghệ khác với kỹ thuật được dùng để tạo ra con cừu Dolly. Giải thích việc này, Giám đốc Điều hành công ty, ông John Smeaton, cho biết: “Về cơ bản, những gì vận hành ở cừu sẽ không hoạt động được ở lợn, cho nên chúng tôi phải bắt đầu mọi chuyện từ một miếng da”.

Điều quan trọng là công nghệ mới này có tiềm năng to lớn trong việc trị bệnh cứu người. Mỗi năm, thế giới có hàng nghìn bệnh nhân chết vì không có nội tạng thay thế. Lợn là con vật mà kích thước nội tạng rất thích hợp với người. Trong tình hình đó, công nghệ nhân bản mới của hãng BresaGen sẽ có ảnh hưởng to lớn đối với lĩnh vực cấy ghép ngoại lai - đưa nội tạng động vật, nhất là lợn, vào cơ thể người.

Ngoài ra, BresaGen cũng cho rằng công nghệ nhân bản của họ “có tác dụng tích cực trong việc ngăn ngừa bệnh dịch ở động vật”.

Đoan Trang (theo BBC, 10/5)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Đôi bạn mèo thân thiết. Cả hai chú nặng tổng cộng 11kg. (Truong My Loan)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao