Thứ năm, 10/5/2001, 11:40 GMT+7

Sao “ăn” hành tinh

Hành tinh nằm quá gần có thể bị sao mẹ "nuốt".

Các nhà thiên văn cuối cùng đã có được bằng chứng cho thấy các ngôi sao tương tự mặt trời chính là thủ phạm đã “nuốt chửng” những hành tinh quay trên các quỹ đạo xung quanh chúng.

Bằng phỏng đoán, các nhà khoa học tại Viện Vật lý học thiên thể của Tây Ban Nha đã “nhìn” thấy cảnh tượng ngôi sao mang tên HD82943 đang "tiêu hoá" một hành tinh.

Khi sử dụng một quang phổ kế nhạy cảm, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy đồng vị lithium-6 xuất hiện không bình thường trong bầu khí quyển của sao HD82943. Trước nay, lithium-6 không hề được tìm thấy trong lớp ngoài cùng của bất cứ ngôi sao nào tương tự mặt trời do nó nhanh chóng bị phá huỷ trong quá trình hình thành các vì tinh tú. Nhưng đồng vị này lại không bị biến đổi trên các hành tinh.

Như vậy, theo các nhà nghiên cứu, cách giải thích duy nhất cho sự có mặt của đồng vị lithium-6 trong bầu khí quyển của HD82943 là ngôi sao này đang "ăn" một hoặc nhiều hành tinh quay quanh.

Sao HD82943 rất giống với mặt trời của chúng ta, chỉ nhỉnh hơn và sáng hơn một chút mà thôi. Nó cách hệ mặt trời 78 năm ánh sáng, khá gần theo đơn vị vũ trụ. Hiện HD82943 đang có hai hành tinh quay quanh. Một có khối lượng gấp đôi sao Mộc và một nhỏ hơn sao Mộc chút ít. Từ khi phát hiện ra chúng lần đầu tiên năm 1992, các nhà khoa học đã hết sức sửng sốt do quỹ đạo của chúng quá gần với các ngôi sao mẹ, ở vị trí hầu như không thể hình thành các hành tinh.

Cho đến nay, hơn 50 hệ thống hành tinh ngoài hệ mặt trời đã được phát hiện và việc phân tích chúng cho thấy hệ mặt trời của chúng ta khá "khác người" với việc các hành tinh khổng lồ (sao Mộc và sao Thổ) nằm rất xa mặt trời chứ không gần như các hệ hành tinh khác.

B.H. (theo BBC, 10/5)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Đôi bạn mèo thân thiết. Cả hai chú nặng tổng cộng 11kg. (Truong My Loan)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao