Nam Phi tái định cư 1.000 con voi hoang dã
![]() |
| Voi sống theo đàn trong công viên Kruger. |
Trước tình trạng tăng dân số quá nhanh của đàn voi ở công viên Kruger, một trong các khu bảo tồn tự nhiên lớn nhất thế giới, Chính phủ Nam Phi, hôm qua (24/4), cho biết họ sẽ tái định cư 1.000 con tới Mozambique.
Đây là lần di chuyển thú hoang lớn nhất kể từ sau chuyến di dời hàng nghìn con tới vùng Kariba của Zimbabwe vào thập kỷ 60.
Công viên quốc gia Kruger nằm ở đông bắc Nam Phi, trải dài trên biên giới của ba nước gồm Nam Phi, Mozambique và Zimbabwe, có diện tích tổng cộng là 35.000 km2. Riêng phần nằm trên đất Nam Phi rộng 20.700 km2, tương đương với nước Israel. Lần di chuyển tới đây, đàn voi của Nam Phi sẽ được đưa tới vùng Coutada 16 thuộc Mozambique.
“Không chỉ đơn giản là đưa từng con qua biên giới, chúng tôi sẽ phải di chuyển cả gia đình chúng”, Valli Moosa, Bộ trưởng Du lịch và Môi trường của Nam Phi cho biết.
Chiến dịch tái định cư những con thú to lớn này sẽ bắt đầu từ cuối năm nay và kéo dài trong 3 năm sau đó. Tổng chi phí cho dự án là 2,46 triệu USD. Mục đích của dự án nhằm làm giảm áp lực dân số của đàn voi (hiện đã đông tới 9.000 con) lên công viên Kruger. Theo các nhà khoa học, 9.000 con là ngưỡng tới hạn đối với công viên vĩ đại này.
Nam Phi thực hiện biện pháp di dời vì không muốn phải áp dụng đến phương pháp cuối cùng: giết bớt voi để giảm dân số của chúng. Đồng thời, họ cũng chưa cần tính đến giải pháp dài hạn là mở rộng diện tích công viên. Định kỳ, công viên Kruger vẫn chuyển một số ít voi tới các công viên giải trí và các khu bảo tồn khác ở Nam Phi. Tuy nhiên, việc làm này không theo kịp được với tốc độ tăng dân số của chúng.
Hiện đã có những mối lo ngại rằng luật pháp của Mozambique thiếu những quy định cần thiết để chống lại những kẻ săn trộm và đốn cây trái phép. Đồng thời những cuộc nội chiến đẫm máu ở quốc gia này rất có thể cũng sẽ làm suy giảm dân số của voi.
B.H. (theo Reuters, 25/4)
- Mỹ quyết tâm cứu nhà khoa học ở Nam cực (25/04)
- Tito giành phần thắng trước NASA (25/04)
- Trung Quốc sẽ phát triển các vệ tinh dân dụng (24/04)
- Brazil đưa đậu nành biến đổi gene "ra toà" (24/04)
- Mỹ: Cảnh báo về ngũ cốc biến đổi gene gây dị ứng (24/04)
- Nghiên cứu sự thích nghi của cá heo Nga vào Việt Nam (24/04)
- Tương lai mờ mịt của máy bay siêu âm (24/04)
- Huế: Đề nghị khai quật di tích văn hoá Chămpa (24/04)
- Phát hiện gà lôi hông tía ở Bình Định (24/04)
- Phú Thọ: Tìm thấy tiền cổ thời Trần - Lê (24/04)
- Một nông dân chế tạo thành công máy gặt đập liên hợp (24/04)
- EU thúc đẩy việc thực hiện Kyoto 1997 (23/04)
- Tổng thống Bush bị chỉ trích trong Ngày Trái đất (23/04)
- "Bạn của gorilla” giành giải thưởng vì môi trường (23/04)
- Tìm thấy gene “ưa” ngọt (23/04)
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress