Brazil đưa đậu nành biến đổi gene "ra toà"
Từ nhiều tháng qua, các tổ chức người tiêu dùng và môi trường Brazil đã đấu tranh quyết liệt tại các phiên toà, nhằm ngăn chặn việc Chính phủ cho phép gieo trồng đậu nành biến đổi gene.
Brazil là nước duy nhất trong số quốc gia sản xuất đậu nành lớn trên thế giới chưa sản xuất các sản phẩm biến đổi gene (GM). Điều này đã thu hút rất nhiều thương nhân châu Âu tới đây để mua các sản phẩm “sạch”.
Cùng thời điểm này, Chính phủ Brazil, được sự ủng hộ của nhiều tổ chức đa quốc gia như Công ty GM khổng lồ Monsanto (công ty hiện muốn bán hàng tại Brazil), đang cố gắng để hợp pháp hoá đậu nành biến đổi gene. Chính phủ đã tài trợ nhiều triệu USD cho một chương trình nghiên cứu GM trên các loại sản phẩm nhiệt đới khác nhau. Theo họ, thành tựu này sẽ đem lại lợi ích cho các quốc gia phát triển trên khắp thế giới.
Tuy nhiên, chiến thắng bước đầu đã thuộc về các tổ chức tiêu dùng. Trong những phiên toà, thẩm phán liên bang phán quyết rằng chưa có các nghiên cứu và thử nghiệm cần thiết để đảm bảo rằng những sản phẩm này không gây hại đến người dùng và môi trường.
Dân nghĩ khác nhà khoa học
Trước phán quyết này, những người ủng hộ GM đã biểu hiện thái độ phản đối mạnh mẽ. Tiến sĩ Crodowaldo Pavan, một nhà nghiên cứu gene hàng đầu ở nước này nhấn mạnh: “Tôi cho rằng chính phủ nên cho phép lưu hành đậu nành biến đổi gene. Chúng an toàn hơn các sản phẩm thông thường do cần sử dụng ít phân bón và thuốc trừ sâu hơn. Hiện nay một nửa dân số thế giới đang gầy mòn vì không có đủ thức ăn. Sẽ là tội lỗi nếu chúng ta có đủ khả năng để cải thiện tình hình đó mà lại không làm gì”.
Nhưng người dân lại nghĩ khác. “Tôi được biết rằng trong đậu nành bị biến đổi có những chất độc nào đó, chúng ảnh hưởng không tốt đến người và động vật”, Duilio Chomulera, một nông dân Brazil sống gần biên giới với Argentina và Paraguay cho biết. Không chỉ có ông mà rất nhiều chủ trang trại và nông dân đều nhận thức vấn đề theo khía cạnh này.
Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào các phiên toà. Tuy nhiên, chờ cho đến khi ngã ngũ thì còn phải vài năm nữa. Trong khi đó, tại nước láng giềng Argentina, đậu nành biến đổi gene đã được coi là hợp pháp và chúng đang được buôn lậu vào Brazil để bán và gieo trồng.
B.H. (theo BBC, 24/4)
- Mỹ: Cảnh báo về ngũ cốc biến đổi gene gây dị ứng (24/04)
- Nghiên cứu sự thích nghi của cá heo Nga vào Việt Nam (24/04)
- Tương lai mờ mịt của máy bay siêu âm (24/04)
- Huế: Đề nghị khai quật di tích văn hoá Chămpa (24/04)
- Phát hiện gà lôi hông tía ở Bình Định (24/04)
- Phú Thọ: Tìm thấy tiền cổ thời Trần - Lê (24/04)
- Một nông dân chế tạo thành công máy gặt đập liên hợp (24/04)
- EU thúc đẩy việc thực hiện Kyoto 1997 (23/04)
- Tổng thống Bush bị chỉ trích trong Ngày Trái đất (23/04)
- "Bạn của gorilla” giành giải thưởng vì môi trường (23/04)
- Tìm thấy gene “ưa” ngọt (23/04)
- Tuyển khỉ làm… bảo vệ (23/04)
- TP HCM: Hệ thống lọc bụi công nghiệp hiệu quả cao (23/04)
- Kangaroo bettong sắp tuyệt chủng vì “kén” ăn (23/04)
- Nóng tới mức... không cần trú đông (23/04)





| Thảm họa thiên nhiên 2008 qua ảnh |
![]() |



















E-mail
Bản In







Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress