EU sẵn sàng thương lượng về Kyoto 1997
 |
|
Florida kỷ niệm ngày Trái đất, tháng 4/1999. |
Ngày 7/4, EU thông báo họ sẵn sàng thảo luận lại về một số điều khoản của Nghị định thư Kyoto để Mỹ có thể tham gia cam kết. Đồng thời, Liên minh cũng nhấn mạnh rằng sẽ duy trì và phê chuẩn thỏa thuận, cho dù Washington có thực hiện hay không.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Romano Prodi và Thủ tướng Thụy Điển Goran Persson tuyên bố: “Nếu Kyoto 1997 có những điều khoản khiến Mỹ không thể phê chuẩn, chúng ta nên thương lượng chứ không vứt bỏ hết. Xóa bỏ toàn bộ Nghị định thư để làm lại từ đầu là sai lầm. Chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian”.
Ngày 6/4, một quan chức Mỹ nói với phái đoàn Chính phủ Nhật Bản ở Mỹ rằng Washington sẽ xúc tiến kế hoạch thay thế Kyoto. Theo Thông tấn xã Kyodo của Nhật, kế hoạch này khác bản Nghị định thư năm 1997 ở chỗ nó ràng buộc cả các nước đang phát triển. Mỹ dự định lập khung chương trình vào thời điểm thích hợp để có thể đưa ra thảo luận ở Hội nghị quốc tế về nóng lên toàn cầu, tổ chức ở Bonn (Đức) tháng 7 tới.
Sau khi đến Washington thuyết phục Tổng thống Bush thay đổi quyết định nhưng không thu được kết quả nào, phái đoàn EU đã tới Teheran (Iran) và Bắc Kinh, tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với Kyoto 1997. Họ đánh giá cuộc gặp với Chính phủ Iran (nước đứng đầu một nhóm 133 quốc gia đang phát triển) là “đáng khích lệ”. Phái đoàn cũng đã có mặt ở Nga và được Matxcơva cam kết sẽ trung thành với Nghị định thư.
Các nước phát thải nhiều khí CO2 nhất gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Đức.
Đoan Trang (theo BBC, 9/4)