Australia: Bùng nổ số lượng gấu túi
![]() |
| Gấu túi không phải là gấu, chúng là một loài thú có túi. |
Có quá nhiều gấu túi đang sống tại châu lục Australia. Chúng ăn mọi thứ trong tầm mắt, chẳng có cây nào mọc kịp với tốc độ sinh sản của chúng. Và nạn đói bắt đầu đe dọa loài thú này.
Một thời, tại Australia, cả dòng họ gấu túi suýt nữa đã tiêu vong. Nay, thật đáng mừng là dân số của chúng đang phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, dường như để “bù lại” quãng thời gian đã mất, chúng sinh sản cực kỳ mau lẹ, đến nỗi “mẹ” thiên nhiên, dù đã vắt kiệt sức mình, cũng không đủ sức “bao cấp” nữa và tình trạng đói lả bắt đầu diễn ra, báo hiệu một kết cục không mấy gì sáng sủa cho họ nhà gấu túi.
“Chuyện nghiêm trọng rồi! Gấu túi đã trở thành dịch”, Scott Buckingham, một nhà tự nhiên học và là Giám đốc của Tổ chức cứu hộ gấu túi cho biết. Dân số gấu túi đang tăng lên nhanh chóng. Số cá thể của loài tăng gấp đôi cứ sau mỗi 3 năm. Chúng chén sạch vỏ cây bạch đàn (nguồn thức ăn duy nhất) trong những khu bảo tồn của Australia. Cứ theo đà mắn đẻ này, quần thể gấu túi sẽ mở rộng nhanh hơn tốc độ phát triển của các cây mới và thực vật thì bị tàn phá. Khi rừng cây chết đi, gấu túi cũng sẽ chết theo vì đói. Hiện đã có nhiều con lâm vào tình cảnh này.
“Con người đã gây ra tình trạng này, chính con người đã làm xáo trộn thế giới tự nhiên của chúng”, Buckingham nói. Ông cho rằng lịch sử của loài gấu túi đã bị con người can thiệp quá nhiều.
Để đối phó với tình hình này, người ta đã tính đến việc giết bớt hoặc làm mất khả năng sinh sản của gấu túi. Một nhóm các nhà nghiên cứu đang thí nghiệm với một loại vaccine sinh sản, có cơ chế hoạt động giống như thuốc tránh thai ở người. Bằng việc loại bỏ tế bào trứng của gấu túi, những viên thuốc này có thể khiến gấu túi trải qua mùa sinh sản mà không có mang. Có lẽ quá trình này sẽ giúp điều chỉnh dân số của gấu túi mà không cần phải di chuyển chúng hoặc để chúng đói khát hay bị chết.
B.H. (theo ABC, 7/4)
- NASA định ngày phóng tàu con thoi Endeavour lên ISS (07/04)
- Tìm thấy 6 loài cây hạt trần mới ở Khu Bảo tồn Núi Chúa (07/04)
- Mỹ sẽ có cá heo thụ tinh nhân tạo đầu tiên (07/04)
- Hôm nay Mỹ phóng tàu thăm dò sao Hoả Odyssey (07/04)
- Thiên thạch không chứa mầm sống, giới khoa học thất vọng (07/04)
- "Thám hiểm" thiên hà Whirlpool (07/04)
- Australia - Việt Nam hợp tác giảm khí nhà kính (06/04)
- Phú Yên: Phát hiện tượng Phật Thích Ca bằng vàng (06/04)
- Trung Quốc thất bại trong việc bảo vệ gấu trúc (06/04)
- Vật liệu mới có thể chặn bức xạ sóng ngắn (06/04)
- Triển lãm các loài vật có nguy cơ tuyệt chủng (06/04)
- Sao chổi có thể đã gieo mầm sống trên trái đất (06/04)
- Hoóc môn có liên quan đến tuổi thọ (06/04)
- Anh: Thiêu hủy gia súc gây ô nhiễm môi trường (06/04)
- Khám phá 11 hành tinh mới ngoài hệ mặt trời (06/04)
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress