Hoóc môn có liên quan đến tuổi thọ
![]() |
| Ruồi giấm được nghiên cứu vì chúng sinh sản rất nhanh. |
“Các hợp chất tương tự insulin đã tham gia vào quá trình lão hoá trên ruồi giấm, sâu và có thể cả trên người nữa", Tiến sĩ Marc Tatar, Đại học Brown của Mỹ, cho biết. Insulin là một hoóc môn do tuyến tuỵ sinh ra, có vai trò quan trọng trong việc điều hoà, chuyển hoá gluco.
Từ lâu, các nhà khoa học đã biết rằng tuổi thọ của loài sâu nhỏ C. elegans có liên quan tới hoóc môn. Một nghiên cứu mới đây cho thấy điều này cũng đúng với ruồi giấm và nấm men. Nếu cơ chế lão hoá là đồng nhất trên nhiều loài sinh vật khác nhau, rất có thể trên người cũng có cơ chế tương tự. Mấu chốt của tuổi thọ, theo Tiến sĩ Marc Tatar, dường như nằm trong mối liên hệ với hoóc môn insulin.
Ở ruồi giấm, trong điều kiện bình thường, insulin kích thích một cơ quan thụ cảm trong não ruồi tiết ra loại hoóc môn đặc biệt có khả năng thúc đẩy quá trình trưởng thành và sinh sản. Khi Tatar và đồng nghiệp nuôi những con ruồi giấm có cơ quan thụ cảm này bị khuyết tật, chúng đã sống lâu hơn. “Đây là bằng chứng đầu tiên về cơ chế làm việc của sự lão hoá. Nó cho thấy tuổi thọ có liên quan đến hoóc môn”, Tatar cho biết.
Hiệu ứng phụ
Tuy nhiên, phát hiện này chưa phải là một giải pháp tức thì cho những người muốn kéo dài tuổi thọ. Trong thí nghiệm của Tatar trên ruồi giấm bị khuyết tật cơ quan thụ cảm, những con cái sống tuy lâu hơn 85% so với bình thường, nhưng kích cỡ của chúng lại nhỏ xíu, đồng thời rất nhiều con đực đã chết trong 20 ngày đầu tiên.
Trong một nghiên cứu khác, khi biến đổi gene có liên quan đến insulin trên ruồi giấm, David J. Clancy và các đồng nghiệp tại Đại học London, Anh cũng nhận thấy chúng sống thọ thêm 41%. Tuy nhiên, khả năng sinh sản của một số con lại kém đi.
Nghiên cứu thứ ba, do Paolo Fabrizzio, Đại học Bắc California và các cộng sự thực hiện trên nấm men, bằng cách biến đổi một gene khác có liên quan đến insulin. Những tế bào nấm men trong thí nghiệm đã sống lâu gấp 3 lần, trong khi lại mọc chậm hơn so đồng loại bình thường.
Mối liên hệ giữa quá trình lão hoá trong những động vật khác nhau cho thấy các gene hoạt động trong chế độ “bảo thủ cao”. Người ta cho rằng những gene này đã phát triển rất sớm trong quá trình tiến hoá của sinh vật, trước khi sự sống phân chia thành hàng triệu loài khác nhau trên trái đất. Rất nhiều gene trong số chúng chịu trách nhiệm về các quá trình cơ bản của sự sống. Do vậy có thể tồn tại mối quan hệ nào đó giữa insulin và tuổi tác của người. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa ai chứng minh được điều này.
B.H. (theo BBC, 6/4)
- Anh: Thiêu hủy gia súc gây ô nhiễm môi trường (06/04)
- Khám phá 11 hành tinh mới ngoài hệ mặt trời (06/04)
- Tẩm gỗ cao su bằng phương pháp nóng lạnh (05/04)
- Xử lý chất thải độc hại bằng công nghệ nano (05/04)
- Học sinh châu Á giỏi toán hơn nhờ nhớ tốt hơn (05/04)
- Hươu sừng tấm trở về “cố hương” (05/04)
- Hạ Long: Phát hiện di chỉ người Việt cổ cách đây 3.000 năm (05/04)
- Hợp đồng mua bán nô lệ 5.000 năm tuổi (05/04)
- Vũ trụ đang mở rộng (05/04)
- Trái đất không bị ảnh hưởng trực tiếp của bão từ (05/04)
- Brazil: "Hồi sinh" loài linh trưởng quý hiếm nhất (04/04)
- Hoàn thành trung tâm khoa học công nghệ lớn nhất Trung Quốc (04/04)
- “Hồn ma” của Hoàng hậu Anh đã yên nghỉ (04/04)
- NASA sắp phóng tàu không gian lên sao Hoả (04/04)
- Châu Âu quyết tâm theo đuổi Nghị định thư Kyoto (04/04)
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress