Amip cũng cần... bà đỡ
![]() |
| Amip bà đỡ (xanh lục) đang giúp amip nhân bản (xanh dương). |
Khoảng 1/3 động vật đơn bào amip cần có sự trợ giúp của “bà đỡ” cho quá trình phân chia của chúng. Các amip thực hiện vai trò này bằng cách gắn mình vào con amip đang phân chia rồi đánh mạnh cho đến khi đối tượng đứt đôi.
Đây là kết quả nghiên cứu của Elisha Moses thuộc Viện khoa học Weizmann (Israel).
Amip “sinh sản” bằng cách nhân bản các tế bào đơn rồi tự “ngắt” mình thành hai. Nghiên cứu mới cho thấy có đến 1/3 amip không thể đơn phương làm nổi thao tác tự phân chia mà cần có sự giúp đỡ. Khi các “bà đỡ” không có mặt, tỷ lệ "ca" sinh hỏng tăng cao. Như vậy, ngay ở những động vật đơn giản cũng còn nhiều bí mật chưa được khám phá.
(Theo Tuổi Trẻ, 2/4)
- Nhật yêu cầu gắn nhãn thực phẩm biến đổi gene (02/04)
- Anh tài trợ 148.000 bảng bảo vệ hai loài kền kền châu Á (02/04)
- 2.700 tấn dầu đã tràn ra biển Baltic (02/04)
- Nhạc Mozart có thể chữa động kinh (02/04)
- Bão từ gây dòng cảm ứng trên đường dây 500 kV Bắc Nam (02/04)
- Tàu thuỷ không ô nhiễm (31/03)
- Thuốc trị muỗi của khỉ (31/03)
- Tế bào gốc chữa được cơ tim tổn thương (31/03)
- Cơn bão từ mạnh tiếp tục gây ảnh hưởng đến hết chủ nhật (31/03)
- Khói bốc lên từ mặt trăng của sao Mộc (31/03)
- Kỳ nhông hầu như không tiến hoá trong hàng triệu năm (31/03)
- Ô nhiễm nghiêm trọng bầu trời Ấn Độ Dương (31/03)
- Trung Quốc: Khai quật thi hài từ thời Minh (30/03)
- Tìm thấy gene liên quan đến bệnh phong (30/03)
- Trạm năng lượng bay (30/03)
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress