Thứ hai, 2/4/2001, 02:39 GMT+7

Nhật yêu cầu gắn nhãn thực phẩm biến đổi gene

Tại Nhật Bản, một tập hợp các đạo luật bảo vệ người tiêu dùng, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/4, sẽ buộc nhà sản xuất các thực phẩm biến đổi gene phải dán nhãn chuẩn y và cảnh báo dị ứng.

Theo Luật Tiêu chuẩn Nông nghiệp, tất cả các lương thực, thực phẩm có thành phần nguyên liệu được xử lý theo công nghệ sinh học (biến đổi gene) đều sẽ phải dán nhãn “yuki” (hữu cơ), chứng tỏ được nhà nước chuẩn y. Yêu cầu này áp dụng với tất cả sản phẩm chứa hoặc có thể chứa những thành phần đó. Đạo luật đặc biệt hướng tới những người hay bị dị ứng. Các thành phần có nguy cơ gây dị ứng cao đều phải được liệt kê trên nhãn.

Bên cạnh đó, Luật Vệ sinh Thực Phẩm cũng yêu cầu ghi nhãn các loại thức ăn tiềm ẩn khả năng gây hại, gồm: trứng, sữa, thịt, lạc, kiều mạch và 19 thành phần khác khuyến khích liệt kê, bao gồm đậu nành, bào ngư, mực và cam.

Với hàng mỹ phẩm, Nhật đưa ra yêu cầu chặt chẽ hơn nhiều: Toàn bộ các thành phần tạo nên sản phẩm phải được ghi rõ trên nhãn. Với các hàng tiêu dùng điện tử như tủ lạnh, máy điều hoà không khí, tivi, máy giặt, Luật Tái chế Thiết bị Điện tử Gia dụng yêu cầu khách hàng phải đóng thêm một khoản tiền phụ trội cho việc tái chế rác thải sau này.

Đoan Trang - B.H. (theo Asahi, 2/4)