Thứ hai, 12/3/2001, 08:48 GMT+7

Các nhà du hành chuẩn bị lắp ráp mô đun Leonardo vào ISS

Jim Voss làm việc ngoài trạm không gian.

Sáng chủ nhật, chưa đầy 24 giờ sau khi đặt chân lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS), hai nhà du hành người Mỹ là Jim Voss và Susan Helms đã bước ra khoảng không. Họ cắm chặt lại dây cáp chuẩn bị cho việc lắp ghép mô đun chở hàng Leonardo vào trạm.

Những cư dân "mới toanh" của Trạm Không gian Quốc tế đã có chuyến ra ngoài khoảng không lâu nhất trong lịch sử 20 năm của chương trình tàu con thoi vũ trụ: 8 giờ 29 phút.

Phi hành gia Andrew Thomas đã sử dụng cánh tay robot dài 15 m của tàu Discovery để nhấc mô đun Leonardo từ khoang chứa của tàu lên mô đun thí nghiệm Destiny của trạm. Leonardo mang theo 5 tấn thiết bị và hàng hoá dự trữ, trong đó có những phần cứng phức tạp nhất của ISS và phòng cấp cứu có thể di chuyển được. Mô đun này do Italia chế tạo.

Hiện ISS đang ở trên quỹ đạo gần trái đất, trên trạm có 10 người, đông nhất từ trước tới nay. Ngoài hai đội bay (mỗi đội 3 người) đang chuẩn bị thay ca nhau, còn có 4 nhà du hành Mỹ sắp trở về trái đất cùng đội bay đầu tiên. Theo dự kiến, họ sẽ trở về vào ngày 20/3.

B.H.