Thứ hai, 19/2/2001, 03:57 GMT+7

Có thể dùng cỏ Vetiveria làm hàng rào chống xói mòn, lở đất

Đây là thông báo do Bộ môn Khoa học cây trồng (khoa Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ) vừa đưa ra. Theo đó, nhờ khả năng chịu được sự biến đổi pH rộng, chịu hạn và chịu nước, cỏ Vetiveria có thể được dùng làm hàng rào bảo vệ đất dọc các bờ kênh, bờ sông ở khu vực ĐBSCL.

Cỏ Vetiveria (tên khoa học là Vetiveria Zizanioides L.), ở nước ta thường gọi là cỏ hương bài hoặc hương lau , có thân cứng, thẳng đứng. Sau một năm trồng, rễ cây có khả năng ăn sâu xuống mặt đất 3 m. Cỏ chịu được độ pH từ 3-10,5, chịu hạn và ngập nước trên ba tháng. Khi trồng thành một hàng dày, nó có thể làm chậm, làm giảm áp lực gây xói mòn, lở đất, làm lan rộng dòng chảy, giữ phù sa.

Hiện nay, Bộ môn Khoa học cây trồng đang lập vườn ươm, dự kiến sẽ trồng thử nghiệm tại các bờ kênh, bờ sông ở khu vực ĐBSCL vào cuối năm nay. Nếu thành công, sẽ giảm được từ 80-90% kinh phí so với làm kè bờ bằng bê tông.

(Theo Người Lao Động, 19/2).

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao