Thứ ba, 19/12/2000, 10:35 GMT+7

Ra mắt chú bò có khả năng miễn dịch

Hôm qua, các nhà nghiên cứu tại đại học Texas A&M đã trình làng một chú bê đực màu đen. Đây là con bò được nhân bản vô tính đầu tiên có khả năng miễn dịch với một số loại bệnh tật.

Chú bê đầy tháng tuổi có tên là 86 Squared. Sự ra đời của nó đã mở ra nhiều hứa hẹn cung cấp cho thế giới các loại gia súc có thể kháng bệnh như tổ tiên của chúng. Nhà di truyền học Joe Templeton cho biết, “Tác dụng của gia súc miễn dịch là cực kỳ tiềm năng. Nghiên cứu này sẽ mang lại lợi ích cho những người chăn nuôi gia súc ở nhiều quốc gia, những người không có khả năng tiêm chủng hoặc kiểm tra đàn gia súc của họ”.

Con bê cao 1 mét này được tạo ra từ vật liệu gen lấy cách đây 15 năm, đó là tế bào của một con bò 6 năm tuổi có biệt hiệu 86. Con bò này có khả năng tự nhiên kháng ba loại bệnh truyền nhiễm là brucellosis (một loại bệnh trên gia súc gây ra chậm phát triển, sinh sản kém, và năng suất sữa giảm), bệnh lao và bệnh do nhiễm khuẩn salmonela.

Việc kiểm tra các tế bào của 86 Squared sẽ được thực hiện vào tháng tới nhằm quyết định xem nó cũng có thể kháng bệnh hay không. Nếu khả năng đó là có thực, các nhà nghiên cứu sẽ bắt đầu nhân bản con bê này và cho nó giao phối với các con bò khác để kiểm chứng xem gen miễn dịch có thể di truyền hay không.

Mục tiêu của nghiên cứu là tạo ra những con gia súc có khả năng miễn dịch. Điều này sẽ làm cho việc chăn nuôi gia súc trở nên hiệu quả và cung cấp nhiều thịt bò hơn cho thế giới. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng khẳng định một yếu tố quan trọng nữa là 86 Squared được tạo ra từ các tế bào bị đông lạnh sau15 năm. Đây là vật liệu gen bảo quản lâu nhất được nhân bản thành công và có thể mở ra những khả năng mới cho việc nhân bản động vật đã chết từ nhiều năm trước, tất nhiên với điều kiện là các gen của chúng phải được bảo quản.

Năm ngoái, cũng tại Texas A&M, các nhà khoa học đã giới thiệu một chú bê có tên Second Chance. DNA của nó được lấy từ tế bào da của một con bò đực 21 năm tuổi có tên là Chance, động vật già nhất từng được nhân bản vô tính.

Bích Hạnh (theo Yahoo, 19/12).

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao