Thứ bảy, 5/7/2008, 01:02 GMT+7

Hàng quán rút lui khỏi vỉa hè

Sau khi lệnh cấm buôn bán, để xe trên vỉa hè, lòng đường thuộc 62 tuyến phố ở Hà Nội phát huy hiệu lực, nhiều hộ kinh doanh đã nghĩ ra các "chiêu" mới để duy trì hoạt động.

Biển thông báo chuyển chỗ bán hàng xuất hiện nhiều hơn trên các tuyến phố: "Cắt tóc nam cách 5 m", "Thúy - chuyên phở bò, gà ta. Chuyển vào trong ngõ, cách 10 m", hoặc ngay tại địa điểm cũ, nhà hàng gỡ biển, dán thông báo "Nhà hàng chuyển chỗ tới...". Có nhà trưng biển "Nhà hàng có chỗ để xe cho khách" chỗ dễ nhìn nhất. Lịch sự, chu đáo còn có đội ngũ nhân viên túc trực chỉ đường, giữ xe cho khách. Chuyên nghiệp hơn, một số tiệm in tờ rơi, gửi tới tay khách hàng. Bằng tất cả những cách có thể, hộ kinh doanh, quán xá đang níu chân khách quen, mời gọi thêm khách mới.

Thông báo của tiệm phở trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Thanh Phương
Một thông báo trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Thanh Phương.

Ở các nhà hàng lớn như Sen trên phố Bùi Thị Xuân, các tiệm kim hoàn trên phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học, đến các cửa hàng đồ chơi cho trẻ em, quần áo, giầy dép trên phố Hàng Khay, Hàng Lược, Lương Văn Can... lượng khách vẫn nhộn nhịp như mọi khi.

Chủ hàng phở Thúy trên đường Nguyễn Thái Học cho biết, mấy hôm nay cửa hàng bận rộn hơn do phải sắp xếp lại chỗ ngồi, địa điểm, nhưng vẫn đắt hàng. Trên phố Sơn Tây, hàng bánh khúc Quân hai hôm nay phải di chuyển, nhưng như thường ngày, cả 6 chõ xôi vẫn bán hết sạch.

Biển chỉ dẫn trên phố Sơn Tây. Ảnh: Thanh Phương.

Cửa hàng giầy dép Liberty trên phố Kim Mã thông báo có diện tích để xe cho khách thay vì để xe ngay trên vỉa hè như mọi khi. Gian hàng dù chật hơn một chút, nhưng chủ hàng vẫn vui vì quan trọng là đông khách.

Hàng quán có "thương hiệu", lắm khách quen không bị ảnh hường nhiều, nhưng các gánh hàng rong thì khá vất vả xoay xở tìm nơi kiếm sống.

Một anh bán vải ở tận Bắc Giang từng rong ruổi trên các tuyến phố, nay bị cấm, cũng đang băn khoăn chưa biết đi đâu về đâu. Mấy hôm nay anh "tạm trú" nơi những khu tập thể, ngõ phố, tránh tuyến phố trung tâm. Vải vào vụ, giá rẻ, anh vẫn bán rất đắt hàng.

Vỉa hè thoáng đãng hơn. Ảnh: Thanh Phương.

Theo Chủ tịch UBND Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo, thành phố không chủ trương loại người bán hàng rong ra khỏi địa bàn mà muốn tập trung quản lý để đảm bảo văn minh, thanh lịch cho thủ đô.

Thanh Phương

 
BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM
(Tính đến ngày 16/10)

Xem chi tiết >>

 
 
 
Giới trẻ ngồi cả ngày trong quán 'ăn nhanh'