Thứ bảy, 31/5/2008, 03:02 GMT+7

Nắng nóng kéo bạn trẻ đến hàng chè 

Trà sữa, chè cung đình, nước giải khát đều tăng giá, nhưng các quý cô vẫn rủ nhau đến, trong lúc cánh đàn ông kéo ra quán bia.

Chủ cửa hàng bán Trà sữa Trân Châu tại số 26 phố Huế cho biết, các loại trà sữa nhập khẩu nguyên liệu từ Hàn Quốc, Đài Loan đều tăng thêm 1.000 đồng mỗi cốc. Còn phần lớn các loại trà sữa hoa quả đều tăng từ 2.000-3.000 đồng. Cửa hàng còn dán thông báo với dòng chữ "Do chi phí nhập khẩu tăng đột biến, từ ngày 1/5/2008, cửa hàng thu thêm phụ phí 1.000 đồng/cốc. Mong quý khách thông cảm và thanh toán theo hóa đơn". Tuy nhiên, lượng khách đến cửa hàng vẫn rất đông.

Chị Trang, nhân viên cửa hàng nói, vào những ngày nóng bức, khách đến cửa hàng chủ yếu vào cuối buổi chiều. Ban ngày, đa số khách hàng gọi điện yêu cầu mang đồ uống đến tận nơi. Với số lượng gọi tối thiểu 10 cốc, khoảng cách dưới 1 cây số, khách không phải trả thêm phí. Ngoài "tiêu chuẩn" này thì phải trả một thêm khoảng 10.000-15.000 đồng. 

Món chè khoái khẩu của các bạn trẻ. Ảnh: Thanh Phương.

Chè Cung đình Huế (phố Khâm Thiên) cũng bắt đầu bán mỗi cốc chè 8.000 đồng (tăng 3.000 đồng). Khách vẫn ra vào không ngớt. Chủ hàng cho biết, vào những hôm trời nắng, cửa hàng cũng bán tới gần 1.000 cốc chè các loại. Doanh thu trong hai ngày nắng nóng vừa rồi tăng tới 10%.

Tại nhiều cửa hàng, siêu thị, lượng khách tăng đột biến, nhất là trong hai ngày nóng tới 36 -37 độ C vừa rồi.

Cửa hàng nước mía siêu sạch trên phố Hàng Bài bình quân mỗi ngày bán được 300 cốc. Những ngày nóng tới 36 độ như hôm qua, lượng khách tăng, cửa hàng phải liên tục mua thêm mía, và bán tới hơn 500 cốc. Ngoài ra, nhiều khách hàng chọn cách đặt hàng qua điện thoại.

Tại các điểm bán nước mía gần cơ quan, trường học, bến xe bus, chủ hàng cũng bận rộn luôn tay. "Hai hôm nắng gắt vừa rồi, chúng tôi phải mua tới hơn 100 cây mía, tăng gần gấp đôi so với ngày thường", anh Quang bán nước mía tại khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính nói.

Khi không khí bắt đầu mát mẻ hơn vào buổi chiều, nhiều người còn kéo nhau ra Hồ Tây hóng mát, uống sinh tố, các loại nước giải khát. Đến tận 22 h, các quán giải khát trên đường Thanh Niên, ven Hồ Tây vẫn đông nghịt người.

Còn tại siêu thị, đồ uống giải khát đóng chai và đặc biệt là các loại trà, thức uống bổ dưỡng như nước cam pha cà rốt, nước bí đao, đào, táo, trà xanh 100, trà xanh không độ... liên tục phải nhập thêm. Chị Đào Thúy, phụ trách kinh doanh tại siêu thị Hapro cho biết, doanh thu từ kinh doanh đồ uống giải khát tại siêu thị đã tăng 15 % so với tháng trước.

Với nam giới, đồ uống hấp dẫn là bia hơi. Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc thương mại Công ty bia rượu nước giải khát (Habeco Trading) - cho biết, mùa hè này công ty đã tăng sản lượng lên 20% để tránh "cháy hàng" như năm ngoái.

Thanh Phương

 

 
BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM
(Tính đến ngày 16/10)

Xem chi tiết >>

 
 
 
Giới trẻ ngồi cả ngày trong quán 'ăn nhanh'