Đưa thiên nhiên vào nhà phố
Trong những ngôi nhà phố chật hẹp và khô khan, một vài chậu cây xanh sẽ làm cho nội thất mềm mại và tươi tắn hẳn lên. Cây xanh không chỉ là vật trang trí đắc dụng, nó còn giúp thanh lọc, hút các chất độc hại trong không khí.
 |
| Cây xanh trồng nơi giếng trời. Ảnh: Hoàng Hà |
Việc chọn lựa, bài trí và chăm sóc xây xanh trong nhà lại là một thách thức không nhỏ. Trước hết, chúng ta cần chọn những cây xanh có thể phù hợp với môi trường bóng râm. Bạn có thể chọn các loại cây như lan, phát tài, một số loại xương rồng... để trang trí ngôi nhà. Các khu vực gần cửa sổ là nơi thích hợp để đặt chậu cây.
Trong các không gian lớn như phòng khách, phòng sinh hoạt chung, nên đặt cây phát tài, trúc Nhật. Các căn phòng nhỏ, chật hẹp chỉ nên đặt những chậu cây thật nhỏ như cúc, lan, xương rồng, bỏng nước, chậu hoa trà nhỏ... để tiết kiệm diện tích. Thậm chí, trên bàn làm việc nhỏ hẹp sẽ đẹp hơn nhờ một tô thủy tinh thả vài nhánh bèo tây xanh mát mắt... Hãy tận dụng những bậu cửa sổ để đặt chậu hoa hoặc treo những giò hoa, cây xinh xinh có lá rủ như dương xỉ đá, cỏ lan nhi, thài lài tím...
 |
| Cây xanh có tác dụng thanh lọc không khí. (Nhà Đẹp) |
Điều cần lưu ý là cây cối phải tỷ lệ thuận với diện tích của môi trường sống, không nên tham lam cho thật nhiều cây vào nhà hay có các cây kích thước lớn làm chật chỗ. Những góc tưởng như đơn giản nhưng có thể biến thành điểm nhìn hút mắt khi bạn đặt vào đó một chậu cây cảnh như góc cầu thang, hốc tường... Bạn có thể biến góc chết trong nhà trở nên sinh động nhờ một giá để vài chậu hoa. Trong phòng ngủ, đặc biệt là phòng trẻ, hạn chế cây xanh, nếu có nên để cách xa giường.
Chăm sóc cây nội thất
 |
| Cần tưới nước thường xuyên cho cây. (Nhà Đẹp) |
Với cây xanh trong nhà, cần thiết phải bón cây định kỳ mỗi tháng một lần. Thường xuyên tưới nước và thỉnh thoảng nên cho các chậu cây ra ngoài nắng. Với các căn phòng không đủ sáng, hãy đặt bồn cây dưới bóng điện, thậm chí có thể trang trí các bóng điện ở chậu cây, vừa thẩm mỹ, vừa giúp cây quang hợp. Các mẹo nhỏ khi chăm sóc cây: bón cho các cây hoa nhiều kali, các cây muốn xanh lá thì bón nhiều lân hoặc đạm. Bã trà, nước gạo cũng là nguồn dinh dưỡng tốt cho cây cảnh.
(Theo Thanh Niên)