Thứ ba, 30/6/2009, 16:17 GMT+7

'Phong trào' đưa tiền trong phòng đẻ tại Trung Quốc

Ảnh: China Daily.
Ảnh: China Daily.

24% bà mẹ ở Trung Quốc từng đưa phong bì cho bác sĩ trước khi sinh con để đảm bảo rằng họ sẽ được quan tâm hơn trong lúc lâm bồn, một cuộc khảo sát cho thấy.

1.227 thai phụ và phụ nữ có con từ 1-6 tuổi trên khắp lãnh thổ Trung Quốc đã tham gia cuộc khảo sát. Các điều tra viên chọn lựa đối tượng một cách ngẫu nhiên tại những địa điểm công cộng.

Theo kết quả của cuộc khảo sát, số tiền trung bình trong những phong bì vào khoảng 620 nhân dân tệ (90 USD).

Wang Zaoxia, một phụ nữ có đứa con một tháng tuổi tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, nói rằng đưa tiền cho bác sĩ trước khi vào phòng đẻ là việc làm khá phổ biến.

“Tôi đưa 1.500 tệ cho bác sĩ và 500 tệ cho nhân viên gây mê trước khi sinh. Đó là khoản tiền lớn so với thông lệ, song tôi phải đưa chừng ấy vì tôi sinh khó nên phải chấp nhận đẻ mổ. Trong lúc mổ tôi hầu như không thấy đau vì người gây mê đã làm rất tốt, còn bác sĩ tỏ ra nhẹ nhàng và cẩn thận khi khâu vết mổ”, cô kể.

Nhưng một người bạn của Zaoxia phải chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp khi sinh con và Wang tin rằng đó là do người đó không đưa phong bì cho bác sĩ.

“Nói chung sản phụ thường tìm cách đưa tiền trước khi vào phòng đẻ với hy vọng việc sinh nở sẽ tốt đẹp và họ không phải chịu đau đớn”, Zaoxia khẳng định.

Tặng quà cho bác sĩ, người thân trong gia đình và bạn bè sau khi một đứa trẻ chào đời là truyền thống của người Trung Quốc. Nhưng ngày nay quà thường đến tay bác sĩ trước khi đứa trẻ chào đời.

“Cha mẹ có quyền đưa tiền hoặc quà để cảm ơn bác sĩ về ca đẻ không đau đớn. Nhưng tôi nghĩ nhiều bác sĩ không hề nhận tiền”, Qin Jiong, một giáo sư bộ môn nhi khoa của Đại học Bắc Kinh, phát biểu.

Giáo sư Sun Xiaomei, một quan chức của Hội liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc, xác nhận hành vi đưa tiền cho bác sĩ trước khi sinh diễn ra trên cả nước. Tuy nhiên, bà cho rằng nó không phổ biến tại những thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải.

Xiaomei cũng nghi ngờ mức độ chính xác của cuộc khảo sát. Bà giải thích: “Quy mô của nó quá nhỏ. Con số 1.227 phụ nữ không đủ lớn để được gọi là nghiên cứu khoa học”.

Cuộc khảo sát được tiến hành bởi Babytree.com - trang web hướng dẫn nuôi dạy con. Công ty cung cấp giải pháp thị trường Global Market Insite Inc hỗ trợ kỹ thuật cho cuộc khảo sát.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy các cặp vợ chồng ở Trung Quốc dành trung bình 20% thu nhập hàng tháng cho việc nuôi dạy con.

Minh Long (theo Telegraph)

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao