Nắng nóng, bố mẹ phát bệnh vì chăm con ốm
Vừa ngồi quạt cho con vừa gà gật, chị Đông (Yên Nghĩa, Nam Định) cho biết, cô con gái 7 tháng tuổi của chị bị viêm phổi, nằm viện Nhi trung ương 4 ngày rồi. Mấy hôm trời nắng nóng quá nên cả hai mẹ con đều mệt phờ.
Chị kể, trong phòng mỗi giường phải ghép hai cháu, cộng với hai bà mẹ đi chăm nữa là bốn người. Trời nóng, cả phòng chỉ có một chiếc quạt trần nên mẹ nào cũng phải luôn tay quạt cho con.
"Đêm đến, mình cứ lỡ chợp mắt, ngừng quạt là con khóc, vì thế cả đêm mơ màng, chẳng ngủ được mấy. Mấy em bé khác trong phòng bị sốt, nóng quá, kêu khóc cả đêm, mẹ quạt cho vẫn không chịu mà phải bế đi rong suốt", chị Đông kể.
Nằm ở khoa ngoại Viện Nhi Trung ương (Hà Nội), chị Liễu (Thường Tín) vừa quạt, vừa cho con bú cũng thổ lộ: "Cháu phải mổ tinh hoàn lạc chỗ, may mà khỏi rồi, chiều là được ra viện, chứ ở đây thêm ngày nữa mà nắng nóng như hôm qua, hôm kia thì chắc cả bố, cả mẹ cũng lăn ra ốm hết chứ chẳng còn hơi sức đâu mà chăm con". Chị Liễu cho biết, sau mổ, con chị đau, lại bị nổi ban sau khi uống thuốc nên quấy khóc suốt, hai vợ chồng phải thay phiên nhau thức để dỗ dành, quạt mát. Sau mấy ngày như vậy, cả hai đều oải.
Thời tiết nóng trong mấy ngày qua khiến các viện nhi vốn đã quá tải lại càng thêm đông. Không chỉ bác sĩ, bệnh nhân, người nhà chăm sóc vất vả hơn mà những người đến khám cũng chật vật.
 |
| Các bà mẹ ngồi quạt cho con khi chờ tới lượt khám. Ảnh: MT. |
Mới khoảng hơn 9 giờ sáng, lối vào Bệnh viện Nhi trung ương tắc vì quá đông xe và người. Khoa khám của bệnh viện chật kín, người đứng, người ngồi trên ghế, dưới đất, người nào cũng luôn chân luôn tay ve vẩy quạt hay giấy báo.
"Con bé nhà tôi tiêu chảy cả hôm qua. Sáng nay, vợ chồng dậy sớm, chưa đến 6 giờ đã bắt xe đưa con đi vì sợ phải chờ lâu, nắng nóng. Thế mà đã có khối người đến trước mình. Giờ cháu vẫn phải đợi chụp phim đây, không biết lúc nào mới xong", chị Liễu (Xuân Mai, Hòa Bình) kể, trong tay vẫn không ngừng quạt cho cô con gái 7 tháng tuổi.
Ngồi gần đó, bà Thanh (Uông Bí, Quảng Ninh) bày tỏ, cháu nội bà húng hắng ho mấy hôm, lại thêm tật cứ đụng nhẹ chỗ nào cũng tím chỗ đấy nên sáng qua bà đưa cháu ra Hà Nội khám. Vì ra hơi muộn, lại phải làm nhiều xét nghiệm nên đêm qua nhà bà phải thuê trọ bên ngoài để sáng nay vào sớm. "Đúng là không gì khổ bằng cảnh đợi chờ ở bệnh viện trong những ngày nắng nôi này. Bố nó thì đi chạy giấy tờ, hỏi bác sĩ, hai bà cháu cứ bế nhau đứng hết gốc cây này đến ghế đá kia mà vẫn không chống nổi cái nóng", bà Thanh nói.
Bác sĩ Cấn Phú Nhuận, trưởng khoa khám bệnh, cho biết, mấy ngày nay, mỗi ngày có khoảng 2.000-2.500 trẻ vào khám, nhiều nhất vẫn là các bệnh về hô hấp và bệnh tiêu chảy.
Theo bác sĩ Nhuận, thời tiết nắng nóng với độ ẩm cao những ngày này là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển. Các cháu nhỏ với sức đề kháng còn kém là đối tượng dễ mắc bệnh nhất. Ngoài ra, thành phố nhiều khói, bụi và điều kiện sống chật chội, ẩm thấp cũng góp phần làm cho bệnh nặng thêm.
 |
| Các cháu điều trị trong khoa Nhi, Bệnh viện Đà Nẵng phải nằm ghép giường. Ảnh: MT. |
Theo bác sĩ, những ngày này, các bệnh về hô hấp trẻ hay mắc thường có nguyên nhân khác so với mùa đông. Trẻ không bị viêm họng, viêm phế quản hay viêm phổi do thời tiết lạnh giá mà thường vì được ủ, quấn quá nhiều (nhất là các bé sơ sinh), sống trong môi trường nhiều bụi, khói hay vì được ở trong phòng điều hòa quá lạnh mà ra ngoài trời nóng đột ngột.
Nguyên nhân gây tiêu chảy cho trẻ vào mùa hè cũng khác. Mùa đông, trẻ thường bị bệnh này do nhiễm virus, còn những ngày này, các cháu bị đi ngoài chủ yếu do ăn uống không đảm bảo vệ sinh.
Theo bác sĩ Nhuận, với thời tiết nắng nóng hè này, các bà mẹ cần lưu ý:
- Để trẻ ở nơi thoáng mát, sạch sẽ, cho bé mặc đồ mát, thấm mồ hôi, thỉnh thoảng nên kiểm tra và lau khô mồ hôi ở lưng trẻ.
- Nếu dùng điều hòa, bạn nên để ở nhiệt độ 27-28 độ C, tránh để bé ra ngoài trời đột ngột, đêm ngủ nên đắp một chiếc khăn mỏng lên cổ, ngực cho con.
- Ngoài ra, kể cả sử dụng điều hòa hay quạt điện, bạn không nên để gió quạt trực tiếp vào đầu, ngực trẻ, khi đó bé sẽ thiếu oxy vào mũi, miệng, bị bạt hơi và có thể bị cảm lạnh.
Với các trẻ lớn, bố mẹ cần giám sát không để bé chạy nhảy nhiều ở ngoài trời nắng, đi chơi, đi học đều phải đội mũ, không để bé chơi một mình ở nơi gần ao, hồ.
Để giữ sức khỏe cho con khi thời tiết khó chịu như mấy ngày này, các bậc phụ huynh cần chú ý cho bé ăn đủ chất, dễ tiêu, uống nhiều nước, hạn chế thức ăn đường phố, nhất là uống nước đá ở các hàng quán vỉa hè. Thường trẻ rất thích nước lạnh, bố mẹ không nên cho bé uống nước quá lạnh, đá nên tự làm, bằng nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội.
|
Đợt nắng nóng mấy ngày vừa qua trên diện rộng ở miền Bắc và Miền trung khiến cho số trẻ nhập viện có xu hướng tăng.
Riêng tại Đà Nẵng, tính đến chiều 8/6, tại khoa nhi BV Đà Nẵng có hơn 400 trẻ nhập viện điều trị, tăng hơn 30% so thường ngày, do sốt siêu vi, bệnh đường hô hấp và tiêu hóa.
Tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, các bé đến khám tăng chủ yếu do bệnh đường hô hấp và tiêu chảy. Tại Vinh (Nghệ An), các ca nhập viện phần nhiều do sốt virus. |
Minh Thùy - Trà Bang - Trường Long