Thứ ba, 7/4/2009, 19:20 GMT+7

Bệnh tay chân miệng bùng phát ở miền Nam

Sáng nay, số trẻ mắc bệnh tay chân miệng nằm viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, tăng lên con số 25. Các bác sĩ chuyên khoa, cho biết, căn bệnh nguy hiểm đang vào mùa bùng phát.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, hai tuần trước, số trẻ nằm viện chỉ từ 10 đến 15 ca. Trước đó nữa chỉ có vài trường hợp mắc bệnh phải nhập viện mỗi ngày. Thế nhưng hiện nay không chỉ tăng lượng người bị ốm, bệnh viện còn tiếp nhận một vài bệnh nhân mắc tay chân miệng đã nặng với những biến chứng tim mạch.

Nổi nốt hồng ban ở chân, tay, mông hay nổi nốt trong vòm họng, dưới lưỡi kèm sốt, hãy nghĩ đến bệnh tay chân miệng. Ảnh: Cao Lâm.

Tại khu hồi sức khoa Nhiễm - Thần kinh, chị Hòa, mẹ của bé Thành ngụ tại Bình Dương cho biết, con chị mới 15 tháng tuổi bị sốt, uống thuốc 5 ngày không có dấu hiệu giảm, sau đó chân có nổi mẩn đỏ. "Nhờ bác sĩ chẩn đoán mắc tay chân miệng kịp thời, tôi đã tức tốc đưa cháu nhập viện, nếu không chắc đã có tai biến", phụ huynh này nói.

Bác sĩ Khanh cho biết, bé Thành bị sốc độ 3 với những biểu hiện thở nhanh, tim đập nhanh và biến chứng thần kinh gây co giật. May mắn sau 2 ngày cấp cứu, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch.

Cùng điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, tuy không bị sốc, nhưng nhiều trẻ ngụ tại TP HCM, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre... cũng có những biểu hiện sốt kéo dài không khỏi, khóc quấy về đêm, sau đó nổi mụn nước trong miệng hoặc nốt hồng ban trong lòng bàn tay, bàn chân.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, cho thấy lượng trẻ mắc tay chân miệng trong những ngày đầu tháng 4 ở các khu vực này cũng bắt đầu tăng.

Theo các bác sĩ, số ca mắc bệnh tay chân miệng cao nhất thường vào tháng 10, tuy nhiên chu kỳ dịch tễ bắt đầu từ tháng 4. Bệnh thường tấn công trẻ dưới 3 tuổi do nhóm virus đường ruột gây nên. Nếu bệnh do loại virus Coxsakie A16 gây nên thì thường tự khỏi sau vài ngày. Song với virus Entero 71, trẻ có thể bị biến chứng ở não và tim, nếu chậm cấp cứu có thể tử vong.

Bác sĩ Khanh khuyên, nếu thấy trẻ có những biểu hiện như: xuất hiện nốt hồng ban ở lòng bàn tay, bàn chân, miệng, mông, loét miệng, sốt, nôn ói, hay giật mình… bố mẹ cần đưa trẻ đi khám ngay để được chẩn đoán điều trị.

Còn theo bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM, do bệnh lây lan qua tiếp xúc trực tiếp nên trong thời điểm bệnh vào mùa, các vật dụng cá nhân của trẻ như bình sữa, núm vú nhựa, đồ chơi, thực phẩm... cần phải được đảm bảo vệ sinh.

Cao Lâm

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao