Thứ tư, 7/1/2009, 13:56 GMT+7

Bộ Y tế giải thích với nông dân nuôi bò sữa về sự cố melamine

Trong buổi gặp gỡ với nông dân xã Trung Nguyên, Vĩnh Phúc, những người vừa phát đơn kiện mình, đại diện Bộ Y tế khẳng định rằng, Bộ chưa bao giờ nói sữa tươi của bà con nhiễm melamine.
>Bộ Y tế 'minh oan' cho HanoiMilk/Dù được lưu thông lại, sữa có melamine cũng khó bán/

Sau khi cơn bão melamine đi qua, cuộc sống của nhiều bà con nuôi bò sữa bị điêu đứng vì các doanh nghiệp thu mua lượng sữa ít hơn, với giá rẻ hơn nhiều. Trước tình hình đó, một số nông dân Vĩnh Phúc đã gửi đơn kiện đòi Bộ Y tế và Bộ Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn bồi thường thiệt hại. Họ cho rằng phát biểu kiểu "tiền hậu bất nhất" của các quan chức (trước công bố sản phẩm nhiễm melamine, nay bảo không) khiến người tiêu dùng không mua sữa nữa, làm nhà máy sản xuất sữa khó khăn và nông dân bị tổn thất nặng.

Theo chánh thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Trung, cuộc làm việc hôm qua của Bộ với nông dân nuôi bò sữa nhằm giải thích cho bà con hiểu Bộ Y tế chưa bao giờ nói sữa tươi của bà con nhiễm melamine. Những thiệt hại trong thời gian qua là bất khả kháng và không ai lường trước được.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ sức khỏe người dân và đã làm hết cách vì muốn hỗ trợ tiêu thụ sữa, kể cả việc Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đi thăm nhà máy sản xuất sữa và uống sữa để quảng cáo cho sản phẩm sữa tươi Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Y tế không thể tham gia chuyện hỗ trợ bò sữa vì không đúng chức năng”, ông Trung nói.

Ông cũng kêu gọi người dân chia sẻ khó khăn chung sau "cơn bão" melamine đi qua, coi đó như một rủi ro ập đến mà mọi người phải gánh chịu và sẽ cố gắng tìm cách khắc phục.

Về thông tin cho rằng Bộ Y tế đã "tiền hậu bất nhất", trước công bố một số sản phẩm sữa của Hanoimilk là nhiễm melamine, nay lại bảo không, ông Trung khẳng định, đây là cách hiểu sai của nhiều người. Theo ông, trong thời điểm dư luận đang hoang mang trước việc sữa và thực phẩm nhiễm melamine, Bộ Y tế đã nhanh chóng lấy mẫu kiểm nghiệm và công bố chi tiết các sản phẩm có chất độc này nhằm giúp người tiêu dùng yên tâm, biết cách tự bảo vệ an toàn sức khỏe cho mình và gia đình.

"Còn sau đó, khi chúng ta đã kiểm soát được tình hình, để góp phần giúp doanh nghiệp lập lại uy tín của thương hiệu và khẳng định chất lượng sản phẩm, thanh tra Bộ Y tế đã lấy và cho xét nghiệm 20 mẫu sữa của Hanoimilk và công bố không nhiễm melamine. Điều này không có gì mâu thuẫn bởi đây là các mẫu lấy từ các lô sản phẩm hoàn toàn khác đối với các mẫu đã công bố nhiễm melamine trước đây", ông Trung nói.

Như vậy, theo ông, việc làm trên không phải là Bộ Y tế đính chính hay minh oan cho kết quả xét nghiệm trước.

Minh Thùy

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao