Trẻ con, đàn ông cũng tiết sữa
 |
| Trong điều kiện phù hợp, tất cả mọi người đều có thể tiết sữa. Ảnh: ABC. |
"Vợ tôi cười phá lên và chạy ào vào với đứa con trên tay. Ở đó, tôi đang ngồi bên máy tính làm việc, cô ấy đặt thằng bé mới đẻ hướng về mặt tôi và chỉ vào giọt sữa trắng tinh trên đầu ti của nó", Andrew Jones, tác giả một blog kể.
Cậu con trai sơ sinh của Jones đã tạo ra sữa giả, và may mắn thay, vợ anh Susan là một nữ hộ sinh nên có thể giải thích điều gì đã xảy ra.
"Cô ấy lau giọt nước trắng đi và ép vào ti thằng bé, một giọt mới lại xuất hiện", Jones kể lại. Phản ứng đầu tiên của tôi là "Ngừng lại", bởi vì ai mà muốn thấy một đứa bé tiết sữa.
Thực tế, hàm lượng hoóc môn cao trong cơ thể người mẹ đôi khi truyền qua nhau thai sang đứa trẻ trong tử cung. Kết quả là, cả bé trai lẫn bé gái đều có thể phát triển những cục tí hon giống như hiện tượng tiết sữa.
Khoảng 4% các em bé sơ sinh tạo ra sữa giả trong 2 tuần đầu tiên sau sinh, theo một nghiên cứu tại Mỹ. Gia đình Jones biết rằng cũng không cần phải lo lắng bởi lượng hoóc môn thừa sẽ được đào thải khỏi cơ thể trong vòng vài tuần.
Không chỉ có bà mẹ mang thai mới có sữa. Theo một chuyên gia sinh sản, về mặt kỹ thuật, bất cứ ai - cả đàn ông, trẻ con lẫn những phụ nữ vô sinh - cũng có thể tiết sữa trong điều kiện phù hợp.
Nancy Beatie, vợ của "người đàn ông mang bầu" Thomas Beatie, cũng đang nuôi con gái bằng sữa của mình, dù chị không hề có bầu. Các chuyên gia cho biết lý do mà một phụ nữ từng nhiều năm không sinh nở như Beatie có thể cho trẻ bú cũng giải thích cho việc những người không phải là mẹ có thể nuôi con bằng bầu vú của mình.
Như hầu hết mọi người có thể đoán ra, hoóc môn người phụ nữ tiết ra trong quá trình mang thai giúp chuẩn bị sữa để nuôi bé.
Tiến sĩ Sami Jabara, giám đốc trung tâm nội tiết sinh sản và vô sinh tại Trung tâm khoa học sức khỏe Đại học Texas cho biết những bà mẹ nhận con nuôi và mong ước nuôi con bằng sữa mẹ có thể bắt chước quá trình này bằng cách dùng hoóc môn, đặc biệt là prolactin.
Hoóc môn trong quá trình mang bầu vĩnh viễn làm thay đổi mô vú để chuẩn bị cho quá trình tiết sữa. Sau mang bầu, vú sẽ ở trạng thái "thành thục" mãi mãi. Và bí quyết để có sữa chảy từ mô vú thành thục, hoặc ngay sau khi sinh hoặc nhiều năm sau đó, là kích thích đầu ti.
"Nếu bạn có đầy đủ điều kiện, nhưng nếu em bé không kích thích đầu ti, bạn cũng sẽ không có sữa".
Có những trường hợp khác không liên quan đến mang bầu mà vẫn tiết sữa, do tác dụng của thuốc, khối u, mất cân bằng hooc môn hoặc đơn giản là kích thích đầu ti. Tuy nhiên, một đứa trẻ hay một người đàn ông thì không có đủ mô vú cần thiết để cung cấp đủ mọi thành phần cho sữa.
T. An (theo ABC)