Thứ tư, 19/11/2008, 06:05 GMT+7

Những người thích chôm đồ nhỏ của phụ nữ

Một số người đàn ông mắc chứng bệnh tâm thần thích sưu tầm đồ của phụ nữ. Ảnh: Corbis.com.

Một khu tập thể tại Hà Nội thường xuyên bị trộm đồ, nhưng không phải quần áo đắt tiền mà toàn là đồ lót của chị em. Thủ phạm hóa ra lại là một người đàn ông đã luống tuổi.
> Bệnh thích nói về sex

Đây là trường hợp hy hữu mà tiến sĩ Lã Thị Bưởi, trưởng phòng khám Tuna (phố Vọng, Hà Nội) đã từng gặp. Bà cho biết chính anh con trai là người phát hiện ra bố mình chuyên trộm đồ chị em và đưa đến gặp bác sĩ tâm lý. Người con trai thấy bố có cái tủ lúc nào cũng khóa chặt, giữa khư khư như của quý, ai mon men đến gần là ông nổi đóa lên.

Mấy lần thấy thấy bố cứ lúi húi trong bóng tối, đèn mập mờ, ngồi cạnh tủ nhưng hễ thấy người khác bước vào là ông lại đóng sập cửa tủ lại. Một lần nhân lúc cụ đi vắng, anh đã cậy khóa, mở ra thì thấy toàn là đồ chíp, xu-chiêng của phụ nữ. Anh không dám hé răng nói với ai vì sợ bố xấu hổ mà chỉ khuyên nhủ và đưa bố đến gặp bác sĩ tâm lý.

Thạc sĩ Trịnh Ngọc Tuân, trưởng phòng T5, Viện sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết ông cũng đã từng gặp trường hợp tương tự. Một người đàn ông 46 tuổi, thích sưu tầm đồ lót phụ nữ, chất đầy cả một tủ. Một lần vợ tình cờ biết được đã làm ầm lên, cho rằng ông thật bệnh hoạn và đưa ông đến bệnh viện tâm thần.

"Những trường hợp này ở nước ngoài không thiếu, nhưng trong nước chúng tôi ít gặp. Tuy nhiên điều đó cũng không thể nói lên rằng số bệnh nhân này có nhiều hay ít, vì họ thường hết sức kín đáo, ngay cả người thân cũng ít khi nhận ra", bác sĩ Tuân nói.

Về tâm thần, đây được gọi là loạn dục ưa chuộng đồ vật, một dạng lệch lạc tình dục. Những người mắc chứng này thường sử dụng đồ vật vô tri như một sự kích thích hưng phấn, tạo cho họ cảm giác hưng phấn tình dục, theo tiến sĩ Bưởi.

Những đồ vật thường được ưa thích là quần áo hoặc đồ lót của phụ nữ, đôi khi là đồ da, cao su hoặc một bộ phận cơ thể của người khác. Sự quan tâm của họ chỉ tập trung vào đồ vật, mà không phải vào người mặc vật ấy.

Vì thế đôi khi họ ăn cắp đồ lót của phụ nữ, và trở thành một nhà sưu tập chính hiệu. Những món đồ đó đơn giản chỉ để ngắm nghía, vuốt ve, tưởng tượng và khi đã đạt được sự kích thích họ tiến hành thủ dâm.

Ngoài ra cũng có một số người bệnh lại thấy hứng thú với giọng nói. Họ thích dùng những ngôn từ tục tĩu với phụ nữ, và cảm thấy kích thích tình dục đối với các phản ứng âm thanh của nạn nhân. Nam giới mắc chứng bệnh này nhiều hơn nữ, theo bác sĩ Tuân.

Bệnh loạn dục ưa chuộng đồ vật vừa có nguyên nhân do bẩm sinh, vừa do sự ảnh hưởng của môi trường sống, giáo dục. Đó có thể do rối loạn quá trình phát triển tâm lý thời thơ ấu, trẻ từng bị lạm dụng tình dục hoặc trẻ bắt chước hành vi lệch lạc này từ người lớn, phim ảnh hay các bất thường về hoóc môn, nhiễm sắc thể...

Việc điều trị bệnh chủ yếu là liệu pháp tâm lý nhằm thay đổi nhận thức, hành vi và kết hợp với thuốc khi cần thiết. Bác sĩ sẽ giúp người bệnh hiểu được động lực và hoàn cảnh nào đã gây ra bệnh. Điều quan trọng là giúp họ lấy lại sự tự tin, cải thiện kỹ năng giao tiếp xã hội và dùng các liệu pháp hành vi để người bệnh không có những hành vi lệch lạc tình dục.

Tuy nhiên bác sĩ cũng cho biết bệnh khó chữa khỏi hoàn toàn. Sự giúp đỡ của bác sĩ, chuyên gia tâm lý chỉ giúp người bệnh kiểm soát hành vi của mình, để những hành vi của không đi quá mức, không có những hành động gây nguy hại cho bản thân, không vi phạm pháp luật và không gây phẫn nộ cho những người xung quanh.

Nam Phương

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao