Thứ hai, 17/11/2008, 11:03 GMT+7

'Phục trang' cho tinh hoàn

Dù chỉ mang tính thẩm mỹ, song phương pháp gắn thêm một bên hoặc đặt mới hoàn toàn tinh hoàn đang thu hút được sự quan tâm của những đấng mày râu, vì bẩm sinh, tai nạn, hay bệnh tật khiến "thùng đạn" trống rỗng.

Trong tháng 10 qua, đơn vị Nam học Bệnh viện Đại Học Y Dược TP HCM là nơi thực hiện thành công thủ thuật này. Hầu hết bệnh nhân sau khi được phẫu thuật đều trở lại tái khám với mức độ hài lòng cao.

Một ca phẫu thuật nam khoa tại BV ĐHYD TP HCM. Ảnh: N.V.

Cách đây 8 tháng, sau khi phải phẫu thuật cắt bỏ một tinh hoàn bị xoắn gây hoại tử, anh Trần Tuấn Lâm, 24 tuổi ở Di Linh, Lâm Đồng luôn thấy mặc cảm, nhất là khi đi tắm, sờ chỉ còn thấy một “viên đạn”. Được sự tư vấn của các bác sĩ Bệnh viện ĐH Y Dược, anh Lâm quyết định phẫu thuật tạo tinh hoàn. "Thật bất ngờ vì chỉ 2 ngày sau mổ, chỗ ấy lại được đầy đặn như xưa", anh Lâm nói.

Trường hợp được lắp đạn giả thứ hai là ông Lê Văn Nam, 56 tuổi ở Tân Phú Đông, Tiền Giang. Bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt phải cắt bỏ hai tinh hoàn. Trở về nhà, ông Nam luôn thấy mặc cảm bởi sự lỏng lẻo, trống vắng. Bệnh nhân đến khám và được các bác sĩ nam khoa lấp đầy hai bìu bởi hai tinh hoàn nhân tạo.

Ông Nam cho biết, "dù biết không thể sinh tinh, song với cặp tinh hoàn mới, tôi cảm thấy tự tin hơn mỗi khi 'yêu' vợ".

Bệnh nhân thứ ba là ông Hoàng Văn Sơn, ở Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, dù đã 70 tuổi nhưng bệnh nhân này vẫn thiết tha muốn tinh hoàn giống như thời trai trẻ nên đã quyết định thay mới bằng hai tinh hoàn nhân tạo.

Trao đổi với VnExpress.net, bác sĩ Phạm Nam Việt, đơn vị Nam học Bệnh viện Đại Học Y Dược TP HCM, cho biết, tinh hoàn giả hoàn toàn không có chức năng sinh sản tinh trùng, tuy nhiên việc làm này giúp phái nam hài lòng về mặt thẩm mỹ và ổn định tâm lý "thiếu thốn", mất cân đối.

Cũng theo ông Việt, trước đây, phương pháp gắn tinh hoàn giả không được phổ biến do không có "thiết bị" thay thế, hoặc tinh hoàn nhân tạo sản xuất từ sáp của sọ khi đặt vào trong bìu dễ bị sì. Tinh hoàn nhân tạo loại mới, được làm bằng chất liệu đặc biệt, không gây phản ứng thải loại, có nhiều kích thước khác nhau và tương đối mềm nên khi sờ vào giống như tinh hoàn thật, nên các bác sĩ yên tâm hơn khi phục vụ bệnh nhân.

"Hiện phẫu thuật đặt tinh hoàn nhân tạo tương đối đơn giản, người bệnh có thể về liền trong ngày hoặc chỉ cần nằm viện một ngày. Sau khi gây tê, bác sĩ sẽ rạch một đường nhỏ ở bẹn hoặc bìu, tạo một túi vừa đủ chỗ cho tinh hoàn nhân tạo nằm, sau đó đặt tinh hoàn mới vào rồi khâu lại", bác sĩ Việt nói.

Tỷ lệ nhiễm trùng và nguy cơ thải loại sau mổ, theo bác sĩ Việt, chỉ từ 1-3%, tuy nhiên có thể giảm thiểu tối đa bằng quy trình vô trùng tại phòng mổ.

Chi phí phẫu thuật và đặt mới một tinh hoàn khoảng 3 triệu đồng và hơn 4 triệu đồng cho cả hai bên.

Các trường hợp chỉ còn một tinh hoàn có thể do bẩm sinh; tinh hoàn bị teo một bên; chấn thương; phẫu thuật cắt bỏ một tinh hoàn (do hoại tử, do viêm mủ, do xoắn, tinh hoàn ẩn, ung thư…), hoặc nặng nề hơn họ không có tinh hoàn nào trong bìu. Một số bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn muộn được điều trị bằng phẫu thuật cắt hai tinh hoàn.

Không có tinh hoàn, dương vật vẫn có thể cương để phái nam hoạt động tình dục nhờ một ít testosteron được sản xuất từ tuyến thượng thận, tuy nhiên bệnh nhân thường rơi vào mặc cảm.

Thiên Chương

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao