Chủ nhật, 16/11/2008, 14:41 GMT+7

Lần đầu tiên ghép gan cho trẻ 10 tháng tuổi

Bị teo đường mật bẩm sinh, đã được mổ can thiệp nhưng không hiệu quả, ngày mai, bé Lê Anh Minh Khuê, 10 tháng tuổi (Đồng Nai), sẽ được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM tiến hành ghép gan.

Bác sĩ Trần Đông A, người từng thành công trong 5 lần ghép gan trước, cho biết, đây là bệnh nhi được ghép gan có độ tuổi nhỏ nhất tại Việt Nam.

Bệnh nhi được các bác sĩ thăm khám. Ảnh: Thiên Chương.

Người cho gan là chị Lê Thị Vân Anh, 32 tuổi, mẹ của cháu bé. Êkip thực hiện ca phẫu thuật là các chuyên gia đến từ Bỉ và các bác sĩ có kinh nghiệm đến từ các bệnh viện tại TP HCM sẽ lấy 270 gam gan của mẹ sau đó ghép vào gan của bệnh nhi.

Theo bác sĩ A, bệnh nhân quá nhỏ, các bộ phận trong cơ thể lại bị suy giảm chức năng vì bệnh teo đường mật dẫn đến khả năng chịu đựng kém... là những khó khăn nhất định cho ca phẫu thuật. "Tuy nhiên nếu không ghép gan, cháu bé sẽ không thể qua khỏi", ông A nói.

Cũng theo ông A, mỗi năm, hai bệnh viện nhi tại TP HCM tầm soát và phát hiện khoảng 50 trẻ bị teo đường mật bẩm sinh. Việc chữa trị bằng phương pháp Kasai chỉ thực hiện thành công khoảng 1/5 số bệnh nhân mắc, số còn lại cần phải được ghép gan.

Trong hai năm qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện 5 ca ghép gan, tất cả đều thành công.

Thiên Chương

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao