Thứ hai, 27/10/2008, 14:26 GMT+7

Bé tử vong sau tiêm không được bác sĩ hỏi tiền sử bệnh

Bệnh viện Nhi trung ương là cơ sở điều trị nhi lớn nhất ở miền bắc. Ảnh: Hoàng Hà..

Khi khám, bác sĩ đã không hề hỏi tới tiền sử bệnh dù mẹ cháu Nam đã cố kể ra. Theo Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), như vậy là bác sĩ chưa làm tròn trách nhiệm chuyên môn và có thể bị xử lý tùy hậu quả.

Ông Trần Quý Tường, Cục phó Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, ngay sau khi biết thông tin về việc cháu Nguyễn Nhật Nam ở Vĩnh Hồ, Hà Nội tử vong sau tiêm thuốc ở Bệnh viện Nhi Trung ương, Cục đã có văn bản yêu cầu bệnh viện giải trình về vấn đề này.

Trong báo cáo gửi Cục, lãnh đạo bệnh viện Nhi đã cam kết việc khám chữa bệnh của các y, bác sĩ cho cháu Nam là kịp thời, đúng chuyên môn và kết luận nguyên nhân khiến cháu mất là do sốc nhiễm khuẩn, không ngoại trừ sốc phản vệ. Tuy nhiên, báo cáo chưa đề cập đến nội dung phản ánh của người thân cháu Nam và thái độ của các nhân viên y tế của kíp trực hôm đó là đúng hay sai.

Các tin liên quan:
- Đau buồn bao phủ gia đình cháu bé chết khi tiêm
- Bé chết khi tiêm do bác sĩ tiên lượng bệnh chưa chuẩn
- Gia đình cháu bé tử vong sau tiêm cho rằng con chết oan
- Cháu bé tử vong khi đang được tiêm thuốc

Theo anh Tuấn Anh, bố cháu Nam, bác sĩ khám bệnh đã không hề hỏi tới tiền sử bệnh của cháu khi thăm khám, dù gia đình đã cố trình bày.

Trao đổi với VnExpress.net, đại diện viện Nhi cũng thừa nhận bác sĩ khám trực tiếp cho cháu Nam chưa khai thác kỹ tiền sử bệnh nhân nên tiên lượng bệnh chưa chuẩn.

Về lỗi quên hỏi tiền sử bệnh tật, theo ông Tường, đó là một sai phạm về chuyên môn. Ông cho biết, khai thác tiền sử người bệnh là một trong những mục bắt buộc đối với bác sĩ khi thăm khám. Trong nhiều trường hợp, ngoài việc hỏi tiền sử bệnh nhân, bác sĩ còn phải khai thác tiền sử bệnh của gia đình họ.

"Nếu bác sĩ không hỏi, dẫn đến áp dụng cách điều trị không phù hợp, ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của người bệnh thì tùy mức độ sai phạm và hậu quả gây ra sẽ có cách xử lý thích hợp. Nếu cần, Bộ Y tế sẽ thành lập hội đồng chuyên môn để kiểm tra, phân tích xem sai phạm của bác sĩ đến mức nào", ông Tường nói.

Ông cũng cho biết sắp tới, có thể Cục Khám chữa bệnh sẽ cử cán bộ đến Viện Nhi để cùng làm rõ vụ việc này và "chúng tôi khẳng định ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm thích đáng".

Ngày 16/10, cháu Nam nhập viện Nhi cấp cứu vì sốt cao, co giật. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị sốt virus nên truyền dịch rồi cho về. Không đỡ, nên sáng 17/10 cháu vào viện tái khám và được chẩn đoán là tràn dịch phổi nhẹ rồi kê đơn thuốc và cho ra viện. Sáng 18/10, sau khi chụp lại phim, cháu được tiêm 2 ống thuốc kháng sinh và tử vong ngay khi rút mũi kim.

Hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai đã áp dụng lưu hồ sơ bệnh nhân bằng "bệnh án điện tử". Người đi khám chỉ cần đưa thẻ khám bệnh vào máy quét mã vạch, bác sĩ có thể biết tiền sử bệnh, tiến triển như thế nào, có cần thay đổi đơn thuốc hay không.

Ông Tường cho biết, Bộ Y tế đang quyết tâm để công nghệ này được ứng dụng rộng rãi tại các bệnh viện khác nhưng chưa làm được. Theo ông, cái khó của việc này là sự hạn chế về kinh phí của Bộ cấp cho các viện. Muốn thực hiện, bệnh viện phải tự bỏ tiền ra hoặc tính thêm vào viện phí của người dân, mà cả hai điều này chưa thể thực hiện được.

Minh Thùy

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao