8 trẻ sơ sinh phải cấp cứu sau khi chích ngừa
Sau 15 phút tiêm văcxin chống lao và viêm gan B, 8 bé sơ sinh đang nằm cùng mẹ tại Bệnh viên phụ sản Cà Mau bị suy hô hấp, tím tái, nôn ói ra sữa… Sau 2 ngày cấp cứu, trưa nay, một nửa các bé vẫn đang phải theo dõi đặc biệt.
Việc tiêm văcxin chống lao và viêm gan B cho các bé mới sinh có đủ điều kiện được Bệnh viên phụ sản Cà Mau tiêm trong khoảng thời gian từ 8 đến 9 giờ ngày 16/8. Khoảng 15 phút sau đó, các bác sĩ phát hiện một bé gặp biến chứng với các biểu hiện như tím tái, suy hô hấp, nôn ra sữa… Kiểm tra, bệnh viện phát hiện 7 bé khác cũng trong tình trạng tương tự nên đưa vào cấp cứu dù người nhà các bé vẫn chưa phát hiện ra sự nguy kịch của con cháu mình.
Trong số trẻ vừa được tiêm ngừa có 6 trẻ tiêm đủ 2 loại vắc xin ngừa lao và viêm gan B, còn lại chỉ tiêm mình vắc xin lao. Có 3 cháu bị suy hô hấp nặng phải đặt nội phế quản để máy giúp thở. Toàn bộ phương tiện, thiết bị và cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện phụ sản và Khoa nhi Bệnh viện Cà Mau chi viện để cấp cứu các cháu bị suy hô hấp sau tiêm chủng mở rộng. Rất may, các trẻ sơ sinh trên đều qua cơn nguy kịch.
![]() |
| 4 cháu sơ sinh bị suy hô hấp còn nằm tại Khoa sơ sinh Bệnh viện phụ sản Cà Mau. Ảnh: Ái Nguyên. |
Ngay hôm sau, Tiến sĩ Trần Ngọc Hữu dẫn đầu đoàn cán bộ Viện Pasture TP HCM, Trung tâm y tế dự phòng Cà Mau tìm hiểu tình hình, lấy mẫu thuốc, dụng cụ tiêm ngừa, kiểm tra kho chứa vắc xin. Thông tin ban đầu, các loại văcxin sử dụng cho 8 trẻ sơ sinh trên có nguồn gốc trong nước và cả nước ngoài.
Trưa nay, vẫn còn 4 trẻ bị suy hô hấp còn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để được theo dõi tại Khoa sơ sinh Bệnh viện phụ sản Cà Mau. Thỉnh thoảng các bé được đưa về giường mẹ để được cho bú, trong sự lo lắng của người thân.
Tham gia trực tiếp chăm sóc các bé, điều dưỡng trưởng Kiều Loan cho biết, đây là sự cố hy hữu đầu tiên, xảy ra tại bệnh viên phụ sản Cà Mau. Do cấp cứu rất kịp thời nên bảo vệ tính mạng cho các cháu.
Theo bác sĩ Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Sở y tế Cà Mau, vẫn chưa có kết luận nguyên nhân làm cho các cháu suy hô hấp, phải cấp cứu. Còn bác sĩ Lê Thắng, Giám đốc Bệnh viện phụ sản Cà Mau cho biết: “Chúng tôi phải chờ kết luận của Viện Paster TP HCM, cơ quan y tế dự phòng tỉnh. Trước mắt, chúng tôi chỉ chẩn đoán là trẻ sơ sinh suy hô hấp sau tiêm văcxin ngừa lao và viêm gan B”.
Ái Nguyên
- Cẩn trọng với kem đánh răng trong khách sạn (18/08)
- Những người thách thức mọi bệnh tật (18/08)
- Lực điền miền Tây có nguy cơ... ế vợ (17/08)
- Philippine mở ngân hàng... sữa mẹ (16/08)
- Uống nước nhân trần có thể làm tổn thương gan, mật (16/08)
- Những đồ tế lạ trong ngày Vu Lan (16/08)
- Cà chua - 'kem chống nắng' thiên nhiên (16/08)
- Biết chàng có con rơi trước ngày cưới (16/08)
- Quán chay 'cháy hàng' ngày báo hiếu (15/08)
- Hành trình giảm cân của cậu bé béo phì (15/08)
- 5 cách để bé thích tắm (15/08)
- Mắc bệnh não vì ôm ấp chó mèo (15/08)
- Đoán xem bạn yêu bằng lý trí hay tình cảm (15/08)
- Chưa đến 1 tuổi đã bị sỏi thận san hô (15/08)
- Món chè chữa bệnh 'khó nói' cho quý ông (15/08)





|
|||||||||||
|
|||||||||||


































E-mail
Bản In






Chữa viêm xoang bằng cây hoa cứt lợn (Đỗ Bình, Đức Linh) 
Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress