Chữa ung thư máu bằng cách ghép tế bào gốc mới
![]() |
| Bệnh nhân Lan đã khỏe mạnh sau 1 tháng ghép tủy. Ảnh: T.N. |
Sáng 15/7, Viện Huyết học truyền máu Trung ương công bố đã thành công trong ca ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại đầu tiên để chữa bạch cầu cấp. Cách mới mà viện áp dụng giúp tăng hiệu quả chống ung thư và giảm nguy cơ biến chứng cho bệnh nhân.
> Lần đầu tiên ghép tủy cho trẻ em/ Bệnh viện 108 thực hiện ca ghép tủy đầu tiên
Bệnh nhân là Nguyễn Thị Lan (21 tuổi, sinh viên đại học Y Hải Phòng). Ngày 31/5, cô được truyền tế bào gốc tạo máu lấy từ người chị ruột. Sau hơn 1 tháng điều trị và theo dõi, cô được xuất viện ngày 10/7 trong tình trạng khỏe mạnh, kết quả xét nghiệm không còn tìm thấy tế bào ung thư. Trong vòng 3 tháng tới, Lan sẽ phải khám và xét nghiệm lại mỗi tuần.
Việc ghép tế bào gốc máu đã được thực hiện khá nhiều ở Việt Nam (như tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện 108). Tuy nhiên, theo thạc sĩ Bạch Quốc Khánh, Phó viện trưởng, Nguyễn Thị Lan đã được áp dụng một kỹ thuật mới: Khi hóa trị trước ghép, thay vì bị diệt tủy bằng hóa chất liều cao, cô sinh viên này được giảm liều để gây phản ứng ghép chống chủ (tế bào được ghép chống lại cơ thể).
"Trước kia, hiện tượng này làm người ta sợ hãi, nhưng giờ đã có bằng chứng cho thấy đi cùng với nó là quá trình các tế bào ghép tiêu diệt tế bào ung thư. Nhờ đó, khả năng khỏi bệnh tăng lên " - thạc sĩ Khánh giải thích.
Một cái lợi nữa của việc giảm liều hóa chất là bệnh nhân không phải nằm trong phòng vô trùng tuyệt đối mấy tháng trời do không bị diệt tủy, nguy cơ tử vong do nhiễm trùng máu giảm tối đa. Các tác dụng phụ của hóa trị liệu cũng được hạn chế.
Để lấy tế bào gốc máu, các bác sĩ không chọc tủy của người hiến, mà gạn từ máu lấy ở cánh tay. Nếu lấy tủy, bác sĩ sẽ phải gây mê cho người hiến, và chọc vài chục lần mới đủ lượng cần thiết, gây đau đớn, mệt mỏi nhiều.
Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu, cho biết trong thời gian tới, ghép tế bào gốc sẽ trở thành kỹ thuật thường quy tại viện nhằm điều trị các dạng ung thư máu, căn bệnh ngày càng tăng ở Việt Nam.
Nếu như các loại ung thư khác có thể chữa bằng phẫu thuật thì với bệnh này, điều đó là không thể bởi tế bào bệnh theo máu đi khắp cơ thể. Nếu không ghép tủy, bệnh nhân chỉ có thể điều trị bằng hóa chất.
"Đây là con dao hai lưỡi mà lưỡi nào cũng sắc" - thạc sĩ Bạch Quốc Khánh nói. Hóa chất liều càng cao càng giúp tiêu diệt tế bào ung thư, nhưng cũng khiến bệnh nhân mệt mỏi, kiệt quệ, nhiều người thậm chí còn tử vong trong quá trình điều trị.
Hải Hà
- Đám cưới chay trong chùa đầu tiên tại Sài Gòn (15/07)
- Sinh nhật 30 của em bé đầu tiên thụ tinh trong ống nghiệm (15/07)
- Chuyện vui các cô đi giảm béo (15/07)
- Nhiều cửa hàng dược bị phạt vì chuyện giá thuốc (14/07)
- Lập hội đồng giám định vụ kỳ thủ tử vong sau nội soi (14/07)
- 5 triệu chứng quý ông không thể coi thường (14/07)
- Nhập viện vì 'ăn'... thuốc ngừa thai (14/07)
- Xung khắc vì nhà chồng tiết kiệm (14/07)
- Hại con vì cho trẻ uống thuốc theo cảm tính (14/07)
- Đo khả năng 'cuội' của bạn (14/07)
- Cách giảm béo cho trẻ (14/07)
- 92% độc giả muốn cấm hoặc giảm túi nilon (14/07)
- 6 lời khuyên quan trọng cho bà bầu (13/07)
- Trắc nghiệm mức độ tình cảm của bạn và chàng (13/07)
- Phân loại rác tại nhà vừa sạch vừa tiết kiệm (12/07)



E-mail
Bản In















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo