Thứ tư, 14/5/2008, 15:19 GMT+7

Sở Y tế Hà Nội khẳng định Viện Xanh Pôn không cắt nhầm mật

Ông Nguyễn Việt Cường công bố kết luận về ca mổ của anh Thắng. Ảnh: T.N.

Theo kết luận công bố trưa 13/5 về vụ mổ nang nhưng bị cắt mật của anh Phạm Hùng Thắng, Sở Y tế Hà Nội khẳng định Bệnh viện Xanh Pôn đã điều trị đúng cách, nhưng cần rút kinh nghiệm về việc giải thích cho bệnh nhân.  
> Mổ nang sỏi lại bị cắt mật/ BV Xanh Pôn khẳng định không cắt nhầm.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết, sau khi nhận được đơn khiếu nại của bệnh nhân Thắng, Sở đã lập hội đồng chuyên môn, bao gồm nhiều chuyên gia đầu ngành như giáo sư Đỗ Kim Sơn, Chủ tịch Hội ngoại khoa, giáo sư Đỗ Đức Vân, nguyên Chủ nhiệm khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Việt Đức, giáo sư Hà Văn Quyết, Chủ nhiệm bộ môn Ngoại, Đại học Y Hà Nội và giáo sư Vũ Long, Chủ tịch hội chẩn đoán hình ảnh.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bệnh án và trực tiếp thăm khám cho anh Thắng, hội đồng đã kết luận: Quá trình thăm khám, chẩn đoán, chỉ định trước mổ là đúng và đầy đủ. Việc cắt túi mật được chấp nhận vì cơ quan này bị viêm mãn tính (xét nghiệm giải phẫu bệnh đã khẳng định điều này), lại che lấp đường vào thăm dò ống mật chủ để giải quyết nang.

Tuy nhiên, sau khi đã cắt túi mật, phẫu thuật viên nhận thấy không thể vào ống mật chủ để cắt nang được bởi nó nằm quá sâu ở vị trí phức tạp, nếu cứ làm sẽ gây nguy hiểm nên đã dừng lại để mổ lần hai. Theo hội đồng chuyên môn, đây là cách làm thận trọng cần thiết để bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Các chuyên gia cũng cho rằng, Bệnh viện Xanh Pôn cần rút kinh nghiệm là phải giải thích cho bệnh nhân cũng như gia đình trước và sau mổ một cách đầy đủ; các bộ phận siêu âm và lâm sàng cần có sự hợp tác chặt chẽ và thận trọng hơn.

Về việc anh Thắng đã cắt mật nhưng đi siêu âm ở nhiều nơi vẫn có kết luận sỏi túi mật, ông Cường cho biết: Đích thân giáo sư Vũ Long đã siêu âm hàng tiếng đồng hồ cho anh Thắng và kết luận rằng không còn túi mật, chỉ có nang. Nang này cũng chứa sỏi và dịch nên bị nhầm thành túi mật. Do nang chưa được giải quyết nên bệnh nhân vẫn còn đau.

Anh Phạm Hùng Thắng lên bàn mổ ở Bệnh viện Xanh Pôn cách đây 5 tháng với chỉ định cắt nang ống mật chủ. Khi siêu âm lại sau mổ 5 ngày, anh mới biết nang này vẫn chưa bị cắt trong khi túi mật đã biến mất. Vừa tạm yên tâm khi được giải thích là túi mật bị viêm nên cần cắt bỏ, đến tháng 3 vừa qua anh lại phát hoảng khi đi siêu âm nhiều nơi thấy bộ phận này vẫn còn và chứa đầy sỏi.

Hải Hà

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao