TP HCM ra khỏi danh sách địa phương có bệnh tả
Sau 15 ngày không phát hiện thêm ca nhiễm tả nào, hôm nay thành phố đã được Cục Y tế dự phòng loại khỏi danh sách địa phương có dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm. Đây là địa phương thứ 3 trên cả nước, sau Quảng Bình và Phú Thọ tạm chấm dứt dịch.
>TP HCM có ca nhiễm tả đầu tiên
Trao đổi với VnExpress, Cục trưởng Y tế Dự phòng và Môi trường Nguyễn Huy Nga cho biết, việc loại TP HCM khỏi danh sách địa phương có dịch được căn cứ theo Cẩm nang hướng dẫn phòng chống bệnh tả của Bộ Y tế.
"Ngoài điều kiện 15 ngày không có ca bệnh mới thì nguồn nước, môi trường và cả những người thân của bệnh nhân cũng phải được đảm bảo không mang phẩy khuẩn tả", ông Nga nói.
Theo báo cáo của Sở Y tế TP HCM chiều ngày 21/4, kết quả xét nghiệm các mẫu nước, mẫu thực phẩm được lấy từ khu vực sinh sống của bệnh nhân mắc tả tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức và lấy ngẫu nhiên tại các quán ăn, nhà hàng ở những khu vực có nguy cơ cao đều không phát hiện có vi khuẩn này.
Mẫu nước cống khu vực chảy ra từ các cầu tiêu hộ gia đình gần khu vực nhà bệnh nhân tả đầu tiên đều cho kết quả âm tính. Kết quả soi phân của bệnh nhân cũng như những người có tiếp xúc cũng vậy.
Bác sĩ Phan Văn Nghiệm - Trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế TP HCM, cho biết, dù đã khống chế được dịch bệnh nhưng sở vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát tình hình vì các địa phương ở phía Bắc vẫn còn các ca mắc bệnh tả và dịch bệnh có thể xâm nhập, lây lan vào.
Còn theo Cục trưởng Nguyễn Huy Nga, điều này là hết sức cần thiết vì quy định chống bệnh tả đã nêu rõ, việc chấm dứt bệnh tại địa phương chỉ xét trên tiêu chí khoa học, công tác giám sát vẫn phải được tiến hành chặt chẽ, thậm chí việc giám sát phải kéo dài đến 3 năm.
Ngày 6/4, TP HCM phát hiện ca tả đầu tiên. Bệnh nhân là cụ Nguyễn Thị Mơi, 71 tuổi, sống tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, tiêu chảy ồ ạt phải nhập viện. Nguyên nhân lây bệnh vẫn chưa được xác định cụ thể.
Kết quả xét nghiệm phân của những người thân của bà Mơi, còn cho thấy, chị Nguyễn Thị Nghiêm, con gái của bà Mơi mang trùng phẩy khuẩn tả, tuy nhiên chị hoàn toàn khỏe mạnh.
Sau hai ca trên, Sở Y tế TP HCM đã phun xịt khử khuẩn toàn khu vực và thường xuyên lấy mẫu nước, thức ăn ngẫu nhiên để xét nghiệm phẩy khuẩn tả nhưng kết quả đều âm tính.
Thiên Chương
- 4 cách 'trị' tính trăng hoa của chàng (22/04)
- Giữ tóc đẹp trong mùa nóng (22/04)
- Trang điểm làm mắt to ra (21/04)
- Phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí (21/04)
- Trẻ bú ngắn là tốt nhất (21/04)
- Ảnh mùa hoa loa kèn ở Hà Nội (21/04)
- Những dạng 'nghiện' hay gặp ở trẻ (21/04)
- Món ăn chữa bạch đới (21/04)
- Hội chứng 'Guillain Barré' gây liệt tức thời (21/04)
- Bí mật xung quanh bệnh án của Napoleon (20/04)
- Những cách làm tăng chiều cao (19/04)
- Vì sao chồng hay quên sinh nhật vợ? (19/04)
- 10 độc giả nhận sách 'Các bệnh trẻ em thường gặp' (18/04)
- Bệnh 'tay chân miệng' vào mùa dịch mới (18/04)
- Những nguyên nhân gây mụn (18/04)










| Cuộc thi viết về ngôi nhà mơ |
| Lễ trao giải cuộc thi 'Viết về ngôi nhà mơ đã được tổ chức tại 48 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội sáng 9/6. Xem danh sách đạt giải tại đây. |




























E-mail
Bản In

Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo