Khuẩn tả tại TP HCM nghi đến từ Hải Phòng
Sáng nay, Sở Y tế TP HCM cho biết, theo kết quả xét nghiệm phân ban đầu, anh Phụng - người quản lý khu nhà trọ, nơi bệnh nhân Nguyễn Thi Mơi sinh sống đã mang phẩy khuẩn tả. Theo điều tra của sở y tế, cuối tháng 3, anh Phụng từng đến Hải Phòng, nơi có tiêu chảy cấp nguy hiểm.
>TP HCM có ca nhiễm tả đầu tiên/Hải Phòng đã có 12 người nhiễm tả/TP HCM kêu gọi dân cảnh giác với tiêu chảy/Có thể bùng phát thành dịch lớn
Trao đổi với VnExpress, anh Phụng cho biết, anh về Hải Phòng từ ngày 26 đến 29/3. 4 ngày sau khi từ Hải Phòng về TP HCM, anh có tiếp xúc với bộ phận lọc nước của bể chứa để sửa chữa. Công việc kéo dài trong một buổi. Đây cũng là tình tiết khiến chính quyền địa phương và Sở Y tế thành phố nghi, bệnh tả do anh Phụng mang từ Hải Phòng về, sau chuyến đi.
Trước đó, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố, tại Hải Phòng, khuẩn tả có trong nước ao hồ và trong 3 mẫu rau lấy ở chợ đầu mối. Đây cũng là tỉnh có số người nhiễm tả nhiều nhất miền Bắc trong đợt dịch tháng 3.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn (bên phải) yêu cầu TP HCM phải có gắng truy tìm nguồn lây để dập bệnh. Ảnh: Thiên Chương. |
Anh Phụng kể, suốt chuyến đi Hải Phòng anh và vợ con đã ở tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên. Tại đây, khi dùng cơm, anh có ăn rau sống. Trong chuyến đi, anh còn ghé nhà bố mẹ ở Quỳnh Phủ, huyện An Thanh, tỉnh Thái Bình hai giờ đồng hồ và ăn một bữa cơm cũng có kèm món rau.
Khu trọ ở số 7/10, đường số 10, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức mà anh Phụng quản lý có 12 phòng, anh Phụng và vợ con sống 1 phòng. Bà Mơi - bệnh nhân mắc tả đầu tiên tại TP HCM ở cùng con gái Nguyễn Thị Nghiêm, con rể và cháu nhỏ trong một phòng cách nhau khoảng 10 mét. Ngày 11/4, chị Nghiêm, con gái bà Mơi cũng được xác định dương tính với trùng tả.
Theo anh Phụng, cả khu nhà trọ dùng chung nước dội cầu và giặt giũ từ một giếng khoan. Nước từ giếng hút lên và chứa vào bể. Kết quả xét nghiệm mẫu nước trong bể dương tính với khuẩn tả. Đây cũng là chiếc bể đã được anh tiếp xúc sửa chữa sau chuyến đi từ vùng dịch tả về.
Tuy nhiên đến sáng nay, anh Phụng và chị Nghiêm - hai người dương tính với phẩy khuẩn tả vẫn khỏe mạnh, không ai có dấu hiệu tiêu chảy.
Trao đổi với VnExpress, Tiến sĩ Trần Tịnh Hiền, Phó giám đốc Bệnh viện Nhiệt Đới cho biết, trường hợp của anh Phụng, chị Nghiêm được gọi là những người lành mang vi trùng gây bệnh.
"Họ không bị bệnh tấn công nhưng trùng bệnh từ họ có thể lây cho người khác", tiến sĩ Hiền nói.
Theo tiến sĩ Hiền, không phải người nhiễm khuẩn nào cũng bị bệnh. 100 người mang trùng bệnh thì chỉ 5-10 người có biểu hiện tiêu chảy và cũng tùy vào cơ địa của mỗi người. Người bị nặng có biểu hiện đi tiêu ồ ạt gây mất nước mất, nếu không bù kịp có thể tử vong. Người nhẹ thì đi tiêu vài lần hoặc uống thuốc có thể hết.
"Đối với dịch tả, người già dễ bị do độ axit trong dạ dày giảm, vi khuẩn tả có thể đi xuống ruột dễ dàng hơn, người trẻ độ axit cao, vi khuẩn tả chết bớt", tiến sĩ Hiền nói.
Theo tiến sĩ Tịnh Hiền, nguồn nước là nơi có thể gây lây lan khuẩn gây bệnh cao nhất. Chỉ cần người mang trùng tả tiếp xúc với nước, nhất là nước sông hồ kênh rạch, bệnh sẽ đi khắp nơi. Tuy nhiên chỉ cần đun sôi nước, vi khuẩn tả trong nước sẽ chết.
"Trong trường hợp dùng nước đã nhiễm khuẩn tả rửa rau thì dù có rửa kỹ đến mấy và có dùng dung dịch thuốc tím thì cũng không thể tẩy được bệnh", bác sĩ Hiền lưu ý.
Chiều nay, Viện Pasteur TP HCM tiếp tục lấy mẫu phân của anh Phụng, chị Nghiêm và những người sống trong khu vực nhà trọ để xét nghiệm.
Các giếng khoan gần khu vực cũng được lấy mẫu và khuyến cáo người dân ngưng dùng. Thay vào đó, địa phương đã huy động một bồn chứa nước sạch của chi nhánh Cấp nước Thủ Đức được người dân dùng tạm trước khi nối ống nước máy cho toàn khu vực.
Thiên Chương
- TP HCM khám mắt miễn phí cho sinh viên (12/04)
- Điều cần biết về axit folic khi mang thai (12/04)
- Vì sao phụ nữ lãnh cảm? (12/04)
- Bị đau lưng, hãy xem lại áo lót (12/04)
- Vì hiểu lầm, người dân không sợ tiêu chảy cấp nguy hiểm (12/04)
- Những kiểu vòng cổ đẹp mắt (11/04)
- Những triệu chứng của bệnh tiểu đường (11/04)
- Bà bầu tăng cân bao nhiêu là đủ (11/04)
- Đàn ông không nên ăn nhiều trứng (11/04)
- 10 nguy cơ mất an toàn cha mẹ cần dạy trẻ (11/04)
- Sắp có văcxin tả hiệu lực cao (11/04)
- TP HCM truy tìm nguyên nhân lây khuẩn tả (11/04)
- Xử lý tình trạng phù khi mang thai (10/04)
- Hiến máu thường xuyên giảm nguy cơ ung thư (10/04)
- Muốn giảm stress, hãy lau dọn nhà cửa (10/04)




E-mail
Bản In















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress