TP HCM phát Cloramin B diệt khuẩn phòng tiêu chảy cấp
Trước nguy cơ lây lan tiêu chảy cấp, sáng nay Sở Y tế thành phố công bố sẽ phát miễn phí Cloramin B - chất diệt khuẩn nước cho người dân dùng giếng khoan. Sở cũng yêu cầu các công ty cấp nước phải đảm bảo chất lượng nước khi cung cấp cho dân.
> Đã 10 tỉnh có người nhiễm tiêu chảy cấp nguy hiểm
Phó giám đốc Sở Lê Trường Giang, cho biết, việc cấp Cloramin B miễn phí là giải pháp tình thế song lại rất cần thiết trong việc khử sạch khuẩn nước sinh hoạt tại các giếng khi dịch tiêu chảy cấp đang diễn ra.
Cloramin B kết hợp với nước sẽ sinh ra clo có khả năng tiệt khuẩn cao. Loại hóa chất này thường được thả xuống đầu nguồn nước trước khi nước được mang vào xử lý tại các công ty cung cấp nước khiến nước từ nhà máy có thể sạch hơn giếng khoan tại nhà dân.
Khi cấp Cloramin B, cán bộ y tế dự phòng sẽ hướng dẫn cho người dân cách sử dụng.
Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Văn Châu, cách phòng tiêu chảy cấp hữu hiệu nhất trong thời điểm dịch đe dọa lây lan vẫn là ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh ăn uống. "Không có thuốc khử khuẩn nào tốt hơn cách ăn chín uống sôi, rửa tay sạch và bảo quản thức ăn thật kỹ", bác sĩ Châu nói.
Cũng trong dịp này, Sở chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố tăng cường giám sát chất lượng nước đầu nguồn và nước thành phẩm tại các nhà máy nước tại TP HCM. Riêng các nhà máy nước phải chịu trách nhiệm hoàn toàn chất lượng nước cung cấp.
Sở cũng sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đặc biệt nghiêm cấm việc dùng phân tươi, nguồn nước ô nhiễm để tưới, bón rau để tránh làm lây lan mầm bệnh ra môi trường.
Về điều trị, Sở Y tế TP HCM cho biết đã chuẩn bị đầy đủ từ phương tiện, thuốc men, phòng cách ly tại các cơ sở y tế cho đến việc tập huấn kiến thức dịch bệnh cho cán bộ.
| Một những nguyên nhân gây tiêu chảy cấp nguy hiểm là do phẩy khuẩn tả Vibrio cholerae, với biểu hiện: nôn, tiêu chảy nhiều làm mất nước, điện giải, sốc nặng. Nếu không điều trị sớm, bệnh nhân tử vong nhanh. Loại vi khuẩn này thích sống trong môi trường kiềm mặn; sống nhiều ngày trong phân và nhiều tuần trong nước. Khi di chuyển giữa các vùng địa lý, nếu gặp điều kiện thích hợp, vi khuẩn sẽ bùng phát. Trong thực phẩm, khuẩn tả tồn tại lâu, có thể sống vài tuần trong tủ lạnh, hoặc trong nhiệt độ 30 độ C. Tuy nhiên nó cũng rất dễ bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao, chỉ cần đun sôi vài phút, chúng sẽ chết. Xà phòng, các chất sát khuẩn thông thường như cồn, Chloramin B... cũng có thể diệt được phẩy khuẩn. |
Thiên Chương