Hải Phòng đã có 12 người nhiễm tả
 |
| Thịt chín bán sẵn rất dễ nhiễm mầm bệnh gây tiêu chảy. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trong khi dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có vẻ chững lại ở Hà Nội và Hà Tây thì tại Hải Phòng, số bệnh nhân vẫn tăng. Địa phương này đang dẫn đầu về số người nhiễm phẩy khuẩn tả.
> Truy tìm tận gốc rau nhiễm tả/ Sẽ có thêm đợt uống văcxin tả ở Hà Nội/ Đã 3 tỉnh có dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.
Ông Nguyễn Văn Vy, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, cho biết đến nay thành phố có 21 bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm nhập viện, trong đó 12 người có kết quả xét nghiệm bệnh phẩm dương tính với phẩy khuẩn tả. Các bệnh nhân đến từ 4 quận Lê Chân, Hồng Bàng, Kiến An và An Dương.
Phần lớn các bệnh nhân kể trên đều đã ổn định sức khỏe. Sau quá trình điều trị, một nửa trong số đó đã hồi phục và xét nghiệm bệnh phẩm đã cho kết quả âm tính với khuẩn tả 2 lần. Sau 3 lần xét nghiệm âm tính, họ sẽ được xuất viện.
Hiện Hải Phòng là tỉnh có nhiều bệnh nhân nhiễm tả nhất miền Bắc (Hà Nội có 8 ca, Hà Tây 1). Để tìm nguồn gốc mầm bệnh, ông Vy cho biết đã có 200 mẫu nước, thực phẩm ở Hải Phòng được xét nghiệm nhưng đều cho kết quả âm tính với tả. Việc điều tra xuất xứ vi khuẩn này vẫn đang được tiếp tục.
Ngày 23/3, đoàn Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu dẫn đầu đã về Hải Phòng chỉ đạo phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm. Đoàn đã kiểm tra chất lượng nhà máy nước, việc chuẩn bị thu dung điều trị ở Bệnh viện Việt Tiệp và vệ sinh thực phẩm ở chợ đầu mối An Dương. Tại chợ này, tình trạng thực phẩm chế biến sẵn (chả hải sản, thịt luộc, lòng lợn...) được bày ra không che đậy rất phổ biến. Rất ít người bán hàng dùng găng tay bốc thức ăn dù được thành phố phát miễn phí.
Tại Hà Nội và Hà Tây, nhiều ngày nay các bệnh viện không tiếp nhận thêm các trường hợp tiêu chảy cấp mới có hiện bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm mới. Như vậy trong đợt tái xuất này, toàn miền Bắc đã có 21 bệnh nhân nhiễm khuẩn tả.
Hải Hà