'Điểm tên' 3 lãnh đạo Sở Y tế vụ nước tương 'bẩn'
Người đã bị cách chức, một chuyển công tác, nhân vật khác chịu thanh tra; 3 cán bộ Sở Y tế TP HCM có dính líu đến vụ ém nhẹm thông tin nước tương chứa chất gây ung thư năm ngoái tiếp tục bị thanh tra thành phố xem xét trách nhiệm.
>Giám đốc Sở Y tế xin lỗi dân/ Cách chức Chánh thanh tra Sở Y tế / Nguyên chánh thanh tra tố Phó giám đốc ém thông tin
Chiều qua, Thanh tra TP HCM đã công bố dự thảo thanh tra trách nhiệm công vụ của nguyên giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thế Dũng, Phó giám đốc Lê Trường Giang và nguyên Chánh thanh tra Nguyễn Đức An.
Tuy chưa có kết luận chính thức, song cả ba nhân vật đứng đầu ngành y tế thành phố đều bị nhắc đến trong dự thảo là chưa làm tròn trách nhiệm công vụ. Ba ông Dũng, An, Giang được nêu ý kiến bằng văn bản gửi về Thanh tra TP HCM trước ngày 27/3, trước khi có kết luận cuối cùng.
Trao đổi với VnExpress, sáng nay, cả 2 ông Giang, An đều khẳng định sẽ gửi quan điểm phản hồi lên thanh tra thành phố.
 |
| Từ trái sang: Ông Nguyễn Đức An, ông Nguyễn Thế Dũng và ông Lê Trường Giang. Ảnh: T.C. |
Theo Thanh tra thành phố, năm 2005, dù phát hiện hàm lượng 3-MCPD (chất gây ung thư) trong nước tương của các doanh nghiệp sản xuất nội địa vượt mức cho phép; nhưng các vị này đã không giám sát chặt chẽ việc thu hồi, tiêu hủy, xử lý không triệt để và thông báo rộng rãi.
Cũng trong năm 2005, ông Giang đã ký công văn gia hạn thời gian công bố chuẩn 3-MCPD cho các doanh nghiệp với lý do, "phải cho họ một thời gian thay đổi công nghệ".
Mãi đến năm 2007, "câu chuyện" nước tương có chứa chất gây ung thư mới được báo chí phanh phui.
Trong thời điểm xảy ra vụ việc, ông Giang giữ chức Phó giám đốc Sở Y tế kiêm Phó ban chỉ đạo liên ngành về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố. Ông An làm chánh thanh tra có trách nhiệm thanh kiểm tra doanh nghiệp và báo cáo lên Phó giám đốc để trình Giám đốc Nguyễn Thế Dũng.
Sau khi sự việc được phanh phui, ông Dũng phải thuyên chuyển công tác còn ông An bị cách chức. Giữa tháng 10, cả ông Dũng và ông An đều có đơn giải trình sự việc và cho rằng ông Giang mới chính là người cố tình ém nhẹm thông tin về nước tương có chất gây ung thư.
Ông An còn gửi đơn tố cáo ông Giang có dấu hiệu lạm quyền, tham nhũng, vụ lợi, đứng về phía doanh nghiệp khi đã âm thầm ký công văn gia hạn cho các nhà sản xuất chậm công bố hàm lượng 3-MCPD.
Đầu tháng 11/2007 thanh tra chính thức vào cuộc.
Phương Nghi