Thứ ba, 4/3/2008, 08:09 GMT+7

Nhà thuốc TP HCM sẽ chỉ bán dược theo toa

Đến bất kỳ cửa hàng dược phẩm nào, người dân cũng được bán thuốc chất lượng cao, đúng giá nhưng phải có toa bác sĩ. Mô hình "Nhà thuốc tốt - GPP" (Good Pharmacy Practice) đang được Sở Y tế TP HCM hướng tới thực hiện từ tháng 6/2009.
> Một phòng mạch bị nghi bán thuốc khiến trẻ béo bệnh/Mất tiền vẫn mang bệnh vì thuốc tự chế

Loại hình nhà thuốc GPP đã được thí điểm ở 4 tỉnh thành là Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ. Sau 9 tháng thực hiện, Sài Gòn là địa phương có số cửa hàng dược chất lượng cao nhiều nhất nước: 12 nhà thuốc cả tư nhân lẫn trong bệnh viện. Thông tin này được công bố tại hội thảo "Vai trò của nhà thuốc GPP trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng" trưa 4/3 ở TP HCM.

Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Phạm Khánh Phong Lan khẳng định, mô hình cửa hàng dược phẩm chất lượng cao hướng đến mục tiêu xóa sổ cảnh mua bán, phân phối thuốc khá phức tạp hiện nay, mang lại quyền lợi thiết thực cho người bệnh. Bên cạnh đó nguyên tắc bán theo toa bác sĩ của GPP còn giúp người dân từ bỏ thói quen bạ đâu mua dược phẩm đấy, không cần toa dẫn đến hiện tượng nhờn, sốc thuốc.

Nhà thuốc GPP của công ty Phano. Ảnh: Thiên Chương

Nhà thuốc GPP phải đạt những quy định như: chủ cơ sở phải có chứng chỉ hành nghề dược; diện tích kinh doanh tối thiểu là 10 m2, có khu vực trưng bày hệ thống. Các yêu cầu về bảo quản thuốc cũng phải đảm bảo thiết bị, ghi rõ điều kiện và phù hợp trên nhãn, nhiệt độ phòng duy trì dưới 30 độ C, độ ẩm không vượt quá 75%... Thuốc cung cấp cho người bệnh phải có nguồn gốc và đảm bảo hạn sử dụng.

Theo quy định, nguyên liệu dùng làm thuốc; thuốc độc; kháng sinh; thuốc nội tiết (trừ thuốc tránh thai); thuốc tim mạch; dịch truyền, chỉ được cửa hàng GPP bán khi khách có toa của bác sĩ. Các loại thuốc thông thường sẽ không cần toa.

Bà Lan cho rằng, giai đoạn đầu thực hiện phổ cập GPP sẽ có nhiều khó khăn vì người dân chưa quen cách mua thuốc phải mang theo toa. Lượng cửa hàng GPP cũng chưa nhiều khiến người dân gặp khó khăn trong việc tìm mua thuốc. Song bà khẳng định, GPP chính là giải pháp an toàn nhất nhằm đảm bảo quyền lợi người bệnh. 

Để hỗ trợ những nhà thuốc tiên phong trong việc nâng cấp cơ sở vật chất, Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, cho biết, Bộ đã soạn thảo xong các chính sách ưu đãi và hiện chỉ chờ để pháp chế hóa những quy định này.

Thiên Chương

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao