Thứ sáu, 22/2/2008, 05:59 GMT+7

Mù mắt vì pháo và súng hơi

Pháo đốt tại hội Đồng Kỵ (Bắc Ninh) sáng mùng 4 Tết. Ảnh: Tiến Dũng

Ngày 21/2, tại Bệnh viện Mắt Trung ương, một thanh niên 17 tuổi đã phải múc bỏ nhãn cầu do nổ pháo trong dịp Tết. Đêm 30, cậu đốt một quả pháo nhồi trong ống nhựa, mảnh nhựa nổ đã bắn vào mắt trái. Tuy bác sĩ cố sức cứu chữa nhưng mắt vẫn hoại tử.

Ngoài chàng trai 17 tuổi người Thái Bình này, trong dịp Tết vừa qua, Phòng khám Bệnh viện Mắt Trung ương, cũng đã tiếp nhận 7 ca tai nạn do pháo, trong đó có 1 người bị mù.

Bác sĩ Hoàng Cương tại Phòng khám cho biết, những trường hợp còn lại tuy không mù nhưng chắc chắn bị giảm thị lực vĩnh viễn bởi sức ép của thuốc pháo và mảnh pháo găm vào mắt. Khi phẫu thuật cho một số người, các bác sĩ phát hiện nhiều mảnh vụn nhỏ li ti, rất khó lấy ra hết.

Ngoài tai nạn pháo nổ, bác sĩ Cương cho biết xung quanh dịp Tết Mậu Tý, Bệnh viên Mắt Trung ương cũng nhận cấp cứu nhiều nạn nhân của súng hơi đồ chơi, có đạn như viên bi. Hiện bệnh viện đang theo dõi hai trường hợp nặng. Đó là một cháu bé 8 tuổi người Thái Nguyên, đi xem các bạn chơi súng về thì kêu đau mắt. Các bác sĩ phát hiện một mắt bệnh nhân ngập máu do đạn, khiến cháu gần như mù. Một cậu bé 16 tuổi người Phú Thọ cũng lâm vào tình trạng tương tự do bị bạn bắn vào mắt.

Cả hai người sẽ được phẫu thuật để giải phóng máu tụ. Nguy cơ bị múc bỏ mắt khá cao do viên đạn có thể đã làm dập nát nhãn cầu.

Để phòng các tai nạn trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên dặn con không chơi pháo, và tránh xa những người chơi súng, dù chỉ là bắn đạn đồ chơi.

Hải Hà

   
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao