Hoang mang khi có tình cảm đặc biệt với bạn cùng giới
Thấy thương mến, nhớ nhung đặc biệt một bạn nam trong lớp, Hùng, học sinh trung học một trường ở quận 5, TP HCM, hoảng sợ viết thư tâm sự với cô giáo. Cô cũng không biết xử trí sao, bởi theo bài giảng “tình yêu đôi lứa chỉ ở hai người khác giới”.
> Những ngộ nhận thường gặp về người đồng tính
Từ chuyện của Hùng, cô Minh, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, bắt đầu tìm hiểu và phát hiện trường còn không ít trò có biểu hiện quan hệ giới tính khác thường. Một số nam sinh nói năng nhỏ nhẹ như con gái, chỉ thích kết thân với bạn trai. Ngược lại, nhiều nữ sinh thích cắt tóc ngắn, mặc quần áo con trai và cũng rất quan tâm đến bạn cùng phái.
 |
| Cần giúp học sinh có kiến thức đúng về giới tính. Ảnh chỉ mang tính họa. |
“Tôi không còn giận mà chỉ thấy rằng, dường như sự quan tâm và hiểu biết của người lớn về giới tính của trẻ quá hạn chế. Điều này có thể khiến nhận thức về quan hệ giới tính của các em lệch lạc hơn”, cô Minh nói.
Cũng hoang mang như Hùng, Toàn, nam sinh một THPT ở quận 5 cho biết, cảm giác quyến luyến một cậu bạn đến với rất tự nhiên, em không biết tại sao. Thày cô và sách giáo khoa cũng không hỗ trợ thêm kiến thức về vấn đề này. Toàn cũng không dám hỏi cha mẹ vì sợ các bậc sinh thành buồn. Còn Ngọc, nữ sinh THCS ở quận 6, sau khi nói với mẹ "con thích làm con trai", lập tức nhận được những lời chửi mắng thậm tệ. Ngọc buồn chán rủ "bạn gái" lên Đà Lạt 2 ngày khiến cả nhà phải nhờ đến báo đài tìm kiếm.
Theo phản ánh của học sinh nhiều trường trung học khác tại TP HCM, hầu như trường nào cũng có vài em có tình cảm giới tính đặc biệt. “Có lần, tình cờ em thấy hai bạn gái hôn nhau trong phòng học. Hai bạn ấy nài nỉ em đừng mách thày cô. Em không biết đấy có thực sự là đồng tính không và cũng ngại các bạn bị kỷ luật nên không dám nói với thày cô”, Tuấn, học sinh THPT ở quận 11, kể.
Theo một khảo sát của ĐH Sư phạm TP HCM trên 300 học sinh THPT, 58 % các em cho rằng, có 5 - 10% số bạn trong trường có những biểu hiện bất thường về giới tính. Cũng theo nghiên cứu này, nhiều học sinh chưa hiểu đúng hoặc có ứng xử tiêu cực với bạn đồng tính. Còn những em "trong cuộc" vẫn mập mờ về bản thân.
Phát biểu tại buổi thảo luận mới đây về vấn đề này ở ĐH Sư phạm TP HCM, một số em tự nhận mình đồng tính rồi bật khóc: “Chúng em chỉ mong cha mẹ và thầy cô hiểu”.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Chinh, Phó giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP HCM cho biết, đa số cha mẹ, thầy cô đều "sốc" và thất vọng khi biết rõ sự thật về con hoặc học trò mình. “Thái độ của người lớn có thể khiến các em đau khổ về tinh thần, tổn thương tình cảm và rơi vào tình trạng cô đơn, bế tắc hơn”, ông nói.
Theo Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, Giảng viên khoa Tâm lý, ĐH Sư phạm TP HCM, học sinh đồng tính cũng có nhu cầu học tập, vui chơi, kết bạn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống như các em khác. Đồng tính không là bệnh, không lây lan, không cần phải chữa mà cần giúp đỡ để họ sống tốt hơn. Học sinh có biểu hiện đồng tính cần được chấp nhận một cách công khai hoặc ngầm định, không nên nhìn nhận và phán xét vấn đề này dưới góc độ đạo đức…
Bên cạnh những em có vấn đề về giới tính, vẫn còn một số khác cố tình giả dạng đồng tính và coi đó như một xu hướng thời thượng. Minh, cựu học sinh THCS quận 5, tâm sự, thấy các bạn cùng giới trong trường cặp kè, em cũng học theo: cắt tóc ngắn, mặc jean, mang giày tây... "May nhờ một người anh khuyên răn nên em kịp thời chấn chỉnh, để lâu chắc hư thân mất rồi", Minh nói.
Minh là dạng đồng tính giả. Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Uyên Thy, Giảng viên khoa Tâm lý giáo dục, ĐH Sư phạm TP HCM, lượng học sinh bị đồng tính giả đang có xu hướng tăng. Động cơ của những em này là tò mò, muốn tìm cảm giác lạ, đua đòi theo chúng bạn. Xã hội và gia đình cần giúp các em ý thức được biểu hiện trên là tạm thời, có thể thay đổi và kỹ năng "nói không" với các mối quan hệ lệch lạc. Các em cần được định hướng mục đích cuộc sống hiện tại và tương lai, tái tạo hệ thống hành vi, tâm lý phù hợp với giới tính thật...
Thiên Chương
*Tên học sinh đã thay đổi