Chưa thể tiêu hủy hết nước tương 'đen'
Lượng nước tương 'đen' còn lưu tại TP HCM hiện gấp hàng trăm lần so với số liệu của Sở y tế thành phố. Sự cập kênh trên khiến kế hoạch tiêu hủy loại nước chấm độc hại này 'phá sản', vì thiếu kinh phí thực hiện.
>Hàng chục nghìn chai nước tương bị thu hồi \Khó tiêu hủy nước tương gây ung thư
Theo báo cáo của Sở Y tế lên UBND thành phố, chỉ có tổng cộng chừng 80.000 lít nước tương "đen" và Sở Tài nguyên - Môi trường được cấp kinh phí tiêu hủy tương ứng với số liệu này.
 |
| Nước tương đang chờ tiêu hủy tại các công ty. Ảnh: T.C. |
Tuy nhiên, khi Sở Tài nguyên - Môi trường tiến hành thu gom sản phẩm, thì ở một số đơn vị, số lượng nước tương đen đã lớn hơn rất nhiều. Đơn cử, Xí nghiệp nước chấm Nam Dương đang lưu giữ khoảng 180.000 lít, trong khi báo cáo của Sở Y tế là 1.033 lít; Chi cục Quản lý thị trường thành phố đang lưu giữ gần 202.000 lít nhưng Sở Y tế chỉ báo trên 2.100 lít...
Ông Ngô Thành Đức, Phó phòng Quản lý chất thải rắn, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cho biết, Sở khó có thể hoàn tất thời hạn tiêu hủy trước ngày 26/12 như chỉ đạo của UBND thành phố, vì phải thống kê lại số liệu và trình xét duyệt thêm kinh phí. Trước đây, một số sở, ngành liên quan thống nhất chọn việc tiêu hủy bằng phương pháp đốt trong lò nung xi măng, với chi phí 2,8 triệu đồng mỗi tấn, kể cả bao bì.
Theo ông Phạm Kim Bình, Phó Thanh tra Sở Y tế TP HCM, lượng nước tương chứa 3-MCPD vượt chuẩn theo báo cáo là số lượng giám sát trên lô hàng vi phạm. Số nước tương còn lại do dội chợ bán không được nên các đại lý mang trả lại cho cơ sở sản xuất, nên Sở Y tế không thể biết.
Thiên Chương